Cầu thủ xuất sắc nhất 2020 và đồng đội Hà Nội lại gây sốc

Chỉ vài giờ sau khi biết tin chủ nhân của danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất toàn quốc 2020, chân sút Văn Quyết và đồng đội đã ngã ngựa trước đội khách B. Bình Dương 1-2.

Nếu như trận ra quân Hà Nội thua nặng nề 0-3 trước Nam Định mà ông thầy Chu Đình Nghiêm cho rằng trên sân Thiên Trường ngập nước, thì cái thua ngược B. Bình Dương 1-2 ở sân nhà Hàng Đẫy chỉ do yếu kém mà thôi. Thật khó ngờ một ứng viên nặng ký bậc nhất cho chức vô địch V-League 2021 sau hai trận lại nằm yên vị dưới đáy bảng.

Ứng viên vô địch Hà Nội gục ngã trên sân nhà Hàng Đẫy. Ảnh: NGỌC DUNG.

Ông Nghiêm chia sẻ lối chơi của Hà Nội không tốt do nhiều cầu thủ mới chưa hòa nhập. Hai bàn thua của chủ sân Hàng Đẫy quá dễ dàng. Ông thầy trẻ xin nhận trách nhiệm và bào chữa trận thua ngược B. Bình Dương 1-2 có phần ảnh hưởng từ tâm lý căng cứng của Hà Nội từ trận thua đậm Nam Định 0-3 trận ra quân.

Từ một ứng viên của ngôi đầu bảng hướng đến chức vô địch, Văn Quyết và đồng đội nằm chót bảng chẳng khác gì một bóng lo chạy đua trụ hạng. Đáng nói là lực lượng của Hà Nội có phần mạnh hơn, với hai ngoại binh mới Geovane và Bruno, cùng vô số Quả bóng vàng Việt Nam.

Tiếc cho đội trưởng Văn Quyết sau một năm bội thu danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League, Quả bóng vàng 2020 và mới nhất còn đứng đầu danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc.

HLV Trương Việt Hoàng xuất sắc nhất năm 2020 do các nhà báo thể thao bầu chọn. Ảnh: NGỌC DUNG.

Rất hiếm hoi một cầu thủ bóng đá nhận giải thưởng VĐV hay nhất năm, bởi có rất nhiều môn thể thao khác thường gặt hái nhiều thành tích lớn. Tuy nhiên, năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế năm 2020 đã phải hoãn hoặc hủy bỏ. Do vậy, các VĐV bị tác động lớn đến việc thi đấu, tạo dấu ấn thành tích trên các đấu trường.

Tuy nhiên, thể thao Việt Nam vẫn có những điểm sáng xứng đáng ghi nhận, như các khán đài ở V-League đầy ắp khán giả như một thông điệp hãnh diện gửi đến làng bóng thế giới trong mùa dịch bệnh COVID-19. Trong sự sôi nổi ấy, Văn Quyết xứng đáng là VĐV hay nhất năm 2020 vì những cống hiến không mệt mỏi của thủ quân CLB Hà Nội.

Kết quả bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2020 và VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc.

Văn Quyết về nhất với 534 điểm, trên Nguyễn Văn Đương (boxing) xếp vị trí thứ 2 có điểm số 517, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) xếp thứ ba với 418 điểm. Một cầu thủ khác có tên trong tốp 10 là nữ tuyển thủ Huỳnh Như nhờ thành tích đoạt cú đúp vô địch cúp quốc gia và giải VĐQG.

HLV xuất sắc nhất năm 2020 thuộc về Trương Việt Hoàng của nhà vô địch V-League Viettel với 174 điểm. Về nhì là HLV Đoàn Thị Kim Chi của tuyển nữ TP.HCM và hạng ba là HLV Cáp Mạnh Tân (bắn cung).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm