Cậu xâm hại cháu ruột bị phạt 16 năm tù

(PLO)-  Lê Văn Nhóc bị tòa phạt 16 năm tù vì nhiều lần xâm hại chính cháu ruột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm (xử kín) đã tuyên phạt Lê Văn Nhóc (42 tuổi) 16 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Người bị hại trong vụ án chính là cháu ruột của Nhóc.

Bị cáo Lê Văn Nhóc tại tòa ngày 21-6. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Lê Văn Nhóc tại tòa ngày 21-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, bị hại (SN 2009) sống chung nhà với ông bà ngoại. Nhóc là cậu ruột của bị hại, sống cạnh bên nhà cha mẹ.

Khoảng 6 giờ ngày 15-12-2021, bị hại đang ngủ một mình trong nhà ông bà ngoại, Nhóc đi qua và thấy không có ai ở nhà nên Nhóc vào phòng cháu bé đang nằm ngủ để thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé rồi đi về nhà.

Sau đó, cháu bé điện thoại cho mẹ ruột, kể cho mẹ biết việc bị Nhóc xâm hại nhiều lần. Mẹ cháu bé bảo cháu đến nhà dì ruột của bé ở để chờ mẹ (ở tỉnh khác) về.

Hôm sau, mẹ cháu bé dẫn cháu đến công an tố giác hành vi của Nhóc. Quá trình điều tra, Nhóc khai trước đó đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm