Xâm hại bé gái say rượu, 2 thanh niên bị phạt tổng cộng 27 năm tù

(PLO)-  Đạt và Nhân thấy em N. say rượu không làm chủ được bản thân nên dẫn đi nôn rồi lợi dụng xâm hại em này nên bị phạt tổng cộng 27 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, TAND TP Cần Thơ xét xử (kín) sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thành Đạt (22 tuổi) 14 năm tù, Nguyễn Tấn Nhân (20 tuổi) 13 năm tù cùng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hai bị cáo Đạt và Nhân tại tòa ngày 27-4. Ảnh: CTV

Hai bị cáo Đạt và Nhân tại tòa ngày 27-4. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 1-4-2021, Đạt và Nhân uống rượu, bia cùng với em N. (khi đó chưa đủ 16 tuổi) cùng ba người khác tại quán ốc.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, N. say và muốn đi nôn. Thấy N. say rượu, không làm chủ được bản thân nên Đạt và Nhân dẫn N. đi vào nhà vệ sinh của quán. Khi vào nhà vệ sinh, cả hai nảy sinh ý định xâm hại N. nên đóng cửa nhà vệ sinh lại. Sau đó, cả hai thay nhau, nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại em N.

Trong lúc đó thì một người trong nhóm đứng bên ngoài gọi N., nói có ba N. kiếm nên cả hai mở cửa đi ra ngoài. Sự việc được N. kể lại cho gia đình nghe và trình báo công an phường.

Theo kết luận giám định pháp y thâm thần, trước, trong, sau khi xảy ra vụ việc và hiện tại, em N. có bệnh lý tâm thần là chậm phát triển tâm thần nhẹ. Về năng lực, tại thời điểm xảy ra vụ việc và hiện tại, em N. hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi vụ việc xảy ra, cả hai bị cáo đã bồi thường cho em N. 80 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm