Cha con Ancelotti chính thức dẫn dắt Neymar và đồng đội

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đang xem xét bổ nhiệm Davide Ancelotti, con trai của Carlo Ancelotti, vào một vị trí huấn luyện ở đội tuyển quốc gia, nhằm giúp đỡ quá trình chuyển giao trong thời gian chờ bổ nhiệm chính thức Carlo Ancelotti vào tháng 6-2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch CBF, Ednaldo Rodrigues, đã lặp đi lặp lại rằng chiến lược gia Ancelotti là sự lựa chọn ưu tiên của ông để lãnh đạo đội tuyển Brazil sau khi HLV Tite chia tay hậu World Cup 2022. Tuy nhiên, HLV hiện tại của Real Madrid đã nói rằng ông có ý định hoàn thành hợp đồng tại sân Bernabeu còn lại một năm.

ESPN Brazil cho biết CBF đang tìm cách xử lý giai đoạn chuyển giao này một cách tốt nhất, và một trong những lựa chọn là bổ nhiệm Davide Ancelotti - người đang làm trợ lý cho cha mình tại Madrid - để làm việc cùng với HLV tạm quyền của Brazil, Ramon Menezes trong thời gian chờ đợi.

Nguồn tin gần gũi với Ancelotti nói với ESPN về việc họ không loại trừ khả năng ông sẽ nắm quân đội tuyển Brazil vào tháng 6-2024, khi hợp đồng của ông tại Madrid hết hạn. Một cuộc họp để thảo luận về tình hình này sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

HLV Ancelotti có lợi thế với nhiều học trò của ông ở tuyển Brazil đang chơi cho Real Madrid. Ảnh: GETTY.

HLV Ancelotti có lợi thế với nhiều học trò của ông ở tuyển Brazil đang chơi cho Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Davide Ancelotti, 33 tuổi, trở thành trợ lý của cha mình lần đầu tại Bayern Munich vào năm 2016 và từ đó đã làm việc cùng ông tại Napoli, Everton và hiện tại là real Madrid, nơi ông được đánh giá cao.

Đội tuyển Brazil đã thi đấu giao hữu với Morocco và Guinea. Sau sự thất bại đáng xấu hổ trước Morocco thì vũ điệu Samba đã quay trở lại và giành chiến thắng Guinea 4-1 tại Barcelona. Theo sau đó lại là một sự sụp đổ tiếp theo trước Senegal với tỉ số 2-4. Neymar và đồng đội sẽ phải đá sáu trận vòng loại World Cup từ tháng 9 đến tháng 11-2023, sau đó mới có một khoảng thời gian nghỉ cho đến tháng 9-2024.

Đội tuyển Brazil cũng đã được thông báo kế hoạch tổ chức một trận giao hữu với Tây Ban Nha vào tháng 3-2024, nếu đúng theo lời của Chủ tịch RFEF Luis Rubiales. Trận đấu này sẽ diễn ra tại Bernabeu nhằm thực hiện một chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, đồng thời nhấn mạnh vấn đề lạm dụng phân biệt chủng tộc mà tiền đạo Vinicius Junior của Brazil và Real Madrid đang phải đối mặt.

HLV người Ý duy nhất giành bốn chiếc cúp Champions League nhưng chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Ảnh: GETTY.

HLV người Ý duy nhất giành bốn chiếc cúp Champions League nhưng chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Ảnh: GETTY.

Riêng với giải Copa America dự kiến ​​diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7-2024 tại Mỹ. Thủ quân Neymar và đồng đội rất muốn gỡ gạc lại thanh danh của mình sau trận chung kết gần nhất thua Argentina 0-1.

Cần biết HLV Carlo Ancelotti đã cầm quân các đội bóng lớn như Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain và Real Madrid trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài 28 năm - trở thành chiến lược gia duy nhất giành được bốn danh hiệu Champions League - nhưng chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia.

Việc bổ nhiệm HLV Ancelotti vấp phải chỉ trích của các cựu danh thủ Brazil. Cựu tuyển thủ Cafu hay Rivaldo phản đối ý tưởng chọn HLV ngoại quốc cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, dàn ngôi sao của Selecao hiện tại như Vinicius Junior, Rodrygo hay Eder Militao lại ủng hộ Ancelotti dẫn dắt Brazil. Đây là nhóm học trò thân thiết HLV người Ý tại đội bóng ông đang làm Real Madrid.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm