Châu Âu phản ứng sao sau khi Pháp ngã ngũ kết quả cuộc bầu cử quốc hội đầy kịch tính?

(PLO)- Nhiều chính trị gia và các nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng về kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử quốc hội Pháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều chính trị gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bình luận về kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử quốc hội Pháp hôm 7-7 với chiến thắng thuộc về liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP), theo đài CNN.

Ngày 8-7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hoan nghênh kết quả bầu cử ở Anh và Pháp vì đã ngăn đảng cực hữu giành chiến thắng.

“Tuần này, hai trong số những quốc gia lớn nhất châu Âu đã chọn con đường giống như Tây Ban Nha một năm trước: từ chối cực hữu và cam kết quyết liệt với một phe cánh tả giải quyết các vấn đề của người dân bằng các chính sách nghiêm túc và dũng cảm. Anh và Pháp đã nói ‘có’ với sự tiến bộ xã hội và nói ‘không’ với sự thoái trào về quyền và tự do” - ông Sanchez viết trên mạng xã hội X.

Quốc tế phản ứng kết quả bầu cử quốc hội Pháp
Người dân xếp hàng bỏ phiếu bầu cử quốc hội Pháp vòng hai tại một trạm bỏ phiếu ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 7-7. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - người theo đường lối trung tả - ngày 7-7 cũng ca ngợi chiến thắng của phe cánh tả Pháp.

“Sự nhiệt tình ở Paris, sự thất vọng ở Moscow, sự nhẹ nhõm ở Kiev. Đủ để vui vẻ ở Warsaw” - ông Tusk viết trên X, ám chỉ chiến thắng của phe cánh tả giúp ngăn kế hoạch của phe cực hữu liên quan giảm viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Ông Nils Schmid - người phát ngôn chính sách đối ngoại của đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Đức Olaf Scholz - cho rằng kết quả bầu cử Pháp giúp “tránh điều tồi tệ nhất xảy ra”.

Ông Nikos Androulakis - người đứng đầu đảng Xã hội PASOK của Hy Lạp - nói rằng người dân Pháp đã “dựng một bức tường chống lại phe cực hữu, chống phân biệt chủng tộc, đồng thời bảo vệ các nguyên tắc vượt thời gian của CH Pháp: Tự do, Bình đẳng và Bác ái”.

Tổng thống cánh tả của Colombia - ông Gustavo Petro cũng chúc mừng người dân Pháp đã tránh được chủ nghĩa cực hữu.

“Có những trận chiến chỉ kéo dài vài ngày nhưng quyết định số phận của nhân loại. Pháp đã trải qua một trong những trận chiến này” - ông Petro nói.

Kết quả chính thức bầu cử quốc hội Pháp

Sáng 8-7 (giờ địa phương), Bộ Nội vụ Pháp công bố kết quả chính thức vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội Pháp.

Theo đó, liên minh cánh tả NFP đã giành được 182 ghế, kế đến là liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron với 163 ghế và đứng thứ ba đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) với 143 ghế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm