Cháu bé hai tháng tuổi chết do điều dưỡng tắc trách?

BV đã làm việc với gia đình chị Hà, giải thích về tình trạng bệnh của cháu, cũng như lắng nghe ý kiến phản ánh từ gia đình.

Chị Hà cho biết bé Khôi nhập viện ngày 24-2 với tình trạng viêm phổi nặng, tim bẩm sinh đảo ngược phủ tạng, thở máy. Vào khoảng 17 giờ 45 ngày 13-3, chị Hà vào thăm thấy ống thở nơi miệng con muốn tụt, băng keo bong ra. Chị gọi điều dưỡng nhờ chỉnh lại nhưng cô điều dưỡng nói “Có gì đâu” rồi bỏ đi. Khoảng 20 giờ, chị Hà thấy ống thở tụt, mặt bé đầy sữa, bụng chướng, tím. Chị gọi to thì các điều dưỡng mới chạy đến cấp cứu. Lúc này da bé tím tái, mắt trợn. Theo gia đình, bé tử vong là do sự tắc trách của nhân viên bệnh viện.

BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho rằng: “Bé tử vong do có nhiều yếu tố, trong đó có bệnh tim phức tạp. Về gia đình góp ý, khoa sẽ tiếp nhận, sẽ tìm hiểu cụ thể ca trực để làm rõ trách nhiệm”.

BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng 1, chia sẻ với gia đình: “Phía bệnh viện lắng nghe ý kiến của gia đình, sẽ xem xét và nếu có gì sai sót sẽ phải chịu trách nhiệm. Trước mắt bệnh viện sẽ hỗ trợ đưa bé về huyện Thanh Bình, Đồng Tháp”. Trưa 15-3, gia đình đã đồng ý để xe bệnh viện đưa con về quê mai táng.

Cũng theo BS Hùng, sáng nay (16-3), BV Nhi Đồng 1 sẽ họp hội đồng để kiểm thảo tử vong và rút kinh nghiệm.

N.NGA - D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm