Châu Phi phải vô địch World Cup

Tân chủ tịch LĐBĐ châu Phi (CAF) tỉ phú Patrice Motsepe vừa đắc cử người đứng đầu bóng đá châu Phi đã lên tiếng “Bóng đá châu Phi nhiều danh thủ thế sao không vô địch World Cup?!”.

Tỉ phú Patrice Motsepe, tân Chủ tịch CAF  hiệu triệu "Châu Phi phải vô địch World Cup".  Ảnh: Getty

Tỉ phú ngành khai khoáng 59 tuổi người Nam Phi này quyết làm điều gì đó để một ngày không xa có một đội tuyển châu Phi lên bục vinh quang ở World Cup.

Tỉ phú Patrice Motsepe chỉ ra rằng, lịch sử World Cup, chưa có đội châu Phi nào vượt qua vòng tứ kết với Cameroon (1990), Senegal (2002), Ghana (2010). Bi kịch hơn, World cup 2018 tại Nga, cả năm đại diện châu Phi gồm Ai Cập, Ma Rốc, Nigeria, Senegal và Tunisia đều bị loại ngay sau ba trận vòng bảng.

Năm đội châu Phi dự World Cup 2018 tại Nga đều bị loại ngay sau vòng bảng Ảnh: Getty

Vị tỉ phú này cũng đánh giá rất cao các quốc gia khác như Bờ Biển Ngà từng sở hữu những thế hệ cầu thủ giỏi nhưng cũng không làm nên cơm cháo gì. Vì sao? Ông đang đi tìm câu trả lời.

Tân Chủ tịch CAF là quan chức cao cấp đang ủng hộ ý tưởng World Cup hai năm tổ chức một lần từ đề xuất của Trưởng ban Phát triển bóng đá toàn cầu FIFA, Arsene Wenger.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm