Cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn ở KCN Tân Phú Trung

Khoảng 9 giờ sáng 30-12, lửa lớn bùng lên sau tiếng nổ ở khu vực sản xuất của công ty cách âm, cách nhiệt rộng 9.500 mét vuông trong KCN Tân Phú Trung (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Đám cháy lớn xuất phát từ một công ty trong KCN Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ảnh: NT

Khu vực phát ra tiếng nổ bùng cháy dữ dội khiến cả trăm công nhân đang làm việc gần đó hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài.

“Lửa lớn khiến một nam công nhân bị thương, phỏng nhiều nơi trên cơ thể” – một nhân chứng kể và cho biết nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Xuyên Á gần đó để cấp cứu.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: NT

Phát hiện đám cháy, các công nhân khu vực được huy động dùng phương tiện tại chỗ dập lửa và di dời đồ đạc, hàng hóa, nguyên vật liệu ra ngoài.

Vụ việc khiến một người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu; một số người khác ngạt khói. Ảnh: NT

Phương tiện cơ giới tại chỗ cùng sức người là các công nhân dùng tay vận chuyển hàng chục tấn hạt nhựa, mút, xốp cách nhiệt đưa ra ngoài đường.

Trong lúc đó, lửa lớn ngày càng lan rộng, cháy lan ra khu vực sản xuất lân cận.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút, bên trong lửa vẫn rất lớn. Ảnh: NT

“Lửa bùng lên quá nhanh và lớn, tôi cùng một số người lao vào cứu nhưng bất thành. Nhiều người di dời hàng hóa, một số khác đưa xe máy ra ngoài” – một nam công nhân làm bảo trì xe, máy cho biết.

Theo một số công nhân, lửa lớn bùng lên sau một tiếng nổ. Ảnh: NT

Tại hiện trường, lửa lớn bốc cao, cột khói đen kịt cao hàng trăm mét có thể quan sát thấy từ quận Tân Phú, Bình Tân… Sức nóng dữ dội khiến mái tôn đổ sập, các kết cấu thép bên trong bị nóng không chịu được sức nặng, biến dạng.

Cột khói đen kịt, bốc cao. Ảnh: NT

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an huyện Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12, Khu Vực 3, đội 1, đội 3, Đội PCCC  KCN Tân Phú Trung huy động phương tiện cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế.

Các công nhân cũng tham gia chữa cháy, cứu tài sản. Ảnh: NT

Đến 10 giờ 30 phút, bên trong nhà xưởng lửa vẫn đỏ rực, diện tích khoảng 2.700 mét vuông bị thiêu rụi, mái tôn, đổ sập.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tàn sản bên trong công ty. Ảnh: NT

Hàng trăm CSPCCC chia nhiều hướng, trang bị mặt nạ phòng độc tiếp cận, khống chế hỏa hoạn vào 11 giờ 10 phút trưa cùng ngày.

Đến khoảng 11 giờ, hỏa hoạn đã cơ bản được khống chế. Ảnh: NT

Cảnh sát bảo vệ được số diện tích còn lại và không để đám cháy lan sang các công ty lân cận.

Lực lượng tại chỗ di dời được khá lớn lượng vật liệu, tài sản ra ngoài. Ảnh: NT

Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm