Cháy kinh hoàng ở nhà thờ Ai Cập, 41 người chết

(PLO)- Một nhà thờ ở Ai Cập bị cháy do chập điện khiến 41 người chết, phần lớn là trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, một vụ hỏa hoạn ở nhà thờ Abu Sefein tại TP Giza (Ai Cập) khiến 41 người chết và ít nhất 14 người bị thương, đài CNN đưa tin.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) và do sự cố về điện trong máy điều hòa ở tầng 2 của nhà thờ.

Bộ này cho biết ít nhất 2 nhân viên cứu hỏa và 3 nhân viên bảo vệ bị thương trong vụ hỏa hoạn tại nhà thờ. Theo Bộ, phần lớn các trường hợp tử vong và bị thương là do ngạt khói tại các phòng học đạo trong nhà thờ.

Lực lượng an ninh tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CNN

Lực lượng an ninh tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CNN

Theo hãng tin AP, 15 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập lửa và nhiều xe cứu thương nhanh chóng chở những người bị thương tới các bệnh viện gần đó.

Hai nguồn tin an ninh chia sẻ với hãng tin Reuters rằng đám cháy đã chặn một cửa ra vào nhà thờ khiến tín đồ chạy tán loạn. Hai nguồn tin này cũng cho biết hầu hết những người thiệt mạng là trẻ em.

Tín đồ Yasir Munir cho biết: "Mọi người đang tập trung ở tầng 3 và tầng 4. Chúng tôi thấy khói bốc ra từ tầng 2 và mọi người đổ xô đi xuống cầu thang. Sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ và tia lửa và lửa bốc lên từ cửa sổ”.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi viết trên Facebook rằng ông chia buồn với thân nhân người bị nạn và đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ tai nạn thương tâm này. Ông cho biết đã chỉ đạo tất cả các cơ quan hữu quan khẩn trương giải quyết vụ việc, chữa trị cho những người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm