Cháy mỏ vàng, 6 người thiệt mạng

Sáu người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại một mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc hôm 17-2, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng, giờ địa phương, tại mỏ vàng Tào Gia Oa ở TP Chiêu Viễn, khu Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.

Nguyên nhân ban đầu được cho là vì thiết bị đã quá cũ, dễ hỏng hóc và bắt lửa. Khi xảy ra hỏa hoạn, các thiết bị dưới hầm mỏ đang trong quá trình bảo trì.

Theo truyền thông địa phương, các sở chỉ huy cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng được thành lập ở cấp tỉnh và các cấp thấp hơn. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng tham gia công tác tìm kiếm-cứu hộ. 

Lực lượng cứu hộ tiếp cận cửa hầm Tào Gia Oa. Ảnh: NEWS.E23.CN

Khi xảy ra vụ cháy, 10 thợ mỏ đã bị mắc kẹt. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã dập tắt và hoạt động cứu hộ cũng hoàn tất. Bốn người trong số trên đã được cứu sống, được đưa đến bệnh viện và sức khỏe đã ổn định, trong khi sáu người còn lại đã thiệt mạng.

Đây là vụ hỏa hoạn lớn thứ hai chỉ trong vòng hơn một tháng qua tại Sơn Đông. Trước đó, một vụ cháy đã xảy ra tại mỏ vàng Hổ Sơn đang được xây dựng, cũng nằm ở khu Yên Đài. Phải mất hai tuần để lực lượng cứu hộ đưa những người sống sót ra khỏi hầm mỏ, song ít nhất 10 người đã thiệt mạng.

Theo hãng tin Reuters, tỉnh Sơn Đông đã khởi động một chương trình giám sát “toàn diện và kỹ lưỡng” kéo dài đến hết tháng 3 để rà soát và xử lý các rủi ro tại các mỏ khoáng sản. Chính quyền địa phương tuyên bố sẵn sàng cho đóng cửa các khu mỏ không đảm bảo yêu cầu về an toàn.

Trung Quốc là một trong những nước xảy ra nhiều vụ tai nạn hầm mỏ nhất thế giới. Riêng trong năm 2020, giới chức nước này thống kê được 573 trường hợp thiệt mạng liên quan tới các tai nạn hầm mỏ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm