Cháy nhà ở quận Tân Phú, 1 người tử vong

Trưa 24-3, lực lượng chức năng quận Tân Phú (TP.HCM) phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: NT

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát từ căn nhà 89 Hoàng Ngọc Phách (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú).

Do đường vắng, lửa lại cháy ở khu vực đồng hồ điện, trong khi lối thoát duy nhất của mặt tiền lúc này đã được khóa kỹ nên ông Nguyễn Thanh Hà (SN 1970, chủ nhà) bị mắc kẹt.

Người đàn ông sống một mình tháo chạy ra phía sau nhà, tìm điện thoại gọi cho người vợ cũ ở gần đó nhưng người này đã về quê.

Căn nhà cấp 4 phát hỏa lúc rạng sáng khiến người đàn ông tử vong. Ảnh: NT

Nạn nhân sau đó gọi thêm một người họ hàng sát bên nhưng người này ngủ quên, không nghe máy. “Người vợ ở quê gọi điện thoại thông báo cho những người gần nhà tới ứng cứu thì lúc này lửa đã bốc cao, khói khét lẹt” - hàng xóm kể.

Người hàng xóm còn cho biết thêm, phía trước căn nhà được cho thuê bán hàng, lửa lớn do gặp các vật liệu dễ cháy để ở bên ngoài.

Trưa cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: NT

Người dân sau đó có mặt, phối hợp với lực lượng chức năng phá cửa giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài nhưng đã quá muộn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm