Cháy tòa nhà dầu khí Thanh Hóa, 1 người chết, 8 bị thương

Khoảng 18g30 chiều 16-1, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại tầng ba tòa nhà dầu khí Thanh Hóa. Tại thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, vẫn còn nhiều người đang làm việc tại đây. 

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi được báo động cháy, nhiều người đã nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, trong khi đó nhiều người bị mắc kẹt. 

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã huy động hàng chục cảnh sát chữa cháy đến hiện trường dập lửa, đồng thời tham gia ứng cứu khẩn cấp các nạn nhân bị mắc kẹt.

Những nạn nhân được giải cứu có người bị thương, ngạt khí đã được các y bác sĩ đưa trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hóa chữa trị. Vụ cháy kéo dài đến khoảng gần 20 giờ thì được dập lửa hoàn toàn, hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại về tài sản.

Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, có 9 nạn nhân nhập viện để tiến hành điều trị do ngạt khí, trong đó một nạn nhân N.T.TH (26 tuổi) đã tử vong.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận tại hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy lực lượng cảnh sát chữa cháy lập tức có mặt ở hiện trường dập lửa, ứng cứu các nạn nhân.

Ngoài những người được giải cứu không ảnh hưởng đến sức khỏe, thì 9 nạn nhân ngạt khí được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Vụ cháy xảy ra giữa thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề vì thế giao thông bị ùn tắc.

Các nạn nhân được được cảnh giải cứu.

Rất đông người dân theo dõi vụ giải cứu những nạn nhân bên trong tòa nhà dầu khí ở đại lộ Lê Lợi TP. Thanh Hóa

Một chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị thương sau khi tham gia ứng cứu

Khoảng 20g thì đám cháy đã được dập lửa hoàn toàn.

Hiện chưa có thông kê về tài sản, tuy nhiên theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thì một nạn nhân đã tử vong do ngạt khí và nhiều người bị thương đang được điều trị tích cực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm