Chạy xe máy chở vợ, 2 con về quê ăn tết có bị phạt?

(PLO)- Người điều khiển xe chở theo từ ba người trở lên trên xe có thể bị phạt vì chở quá người quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quê tôi ở Vĩnh Long, mỗi lần về quê ăn tết vợ chồng tôi với đứa con chở nhau bằng xe máy từ TP.HCM về. Năm nay, gia đình tôi có thêm thành viên mới nên cả nhà bốn người gồm hai vợ chồng và hai con sẽ về cùng nhau trên chiếc xe máy.

Cho tôi hỏi, nếu chạy xe máy chở cả gia đình bốn người thì có bị phạt không?

Bạn đọc Thanh Lâm, Vĩnh Long

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 30 Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người: Chở người bệnh đi cấp cứu; Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; Trẻ em dưới 14 tuổi.

Theo Điều 6 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021) người điều khiển xe máy mà chở theo hai người trên xe sẽ bị phạt 300.000 đồng đến 400.000 đồng; trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe chở theo từ ba người trở lên trên xe;

Như vậy, theo quy định trên thì bạn chỉ được chở tối đa là hai người là một người lớn và một trẻ em dưới 14 tuổi (hoặc chỉ chở theo hai trẻ em dưới 14 tuổi). Nếu bạn chở ba người trở lên kể cả hai người con nhỏ thì vẫn bị phạt vì lỗi chở quá số người quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm