Chen nhau mua đồ miễn phí ở Nigeria, 31 người mất mạng

(PLO)- Cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong sự kiện từ thiện do một nhà thờ ở TP Port Harcourt tổ chức, nguyên nhân được xác định là do giẫm đạp lên nhau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong sự kiện từ thiện do một nhà thờ ở TP Port Harcourt, thủ phủ bang Rivers ở miền nam Nigeria, tổ chức, nguyên nhân được xác định là do giẫm đạp lên nhau, hãng Al Jazeera đưa tin.

Bà Grace Iringe-Koko - phát ngôn viên cảnh sát bang Rivers cho biết hàng trăm người đã đến nhận thức ăn tại sự kiện “Mua sắm miễn phí” do nhà thờ Ngũ tuần Kings Assembly tổ chức vào sáng sớm ngày 28-5.

Bên ngoài nhà thờ Ngũ tuần Kings Assembly sau vụ giẫm đạp ngày 28-5. Ảnh: AP

Bên ngoài nhà thờ Ngũ tuần Kings Assembly sau vụ giẫm đạp ngày 28-5. Ảnh: AP

“Mọi người đã có mặt ở đó sớm hơn và một số đã mất kiên nhẫn và bắt đầu vội vã, dẫn đến việc giẫm đạp. Cảnh sát đang có mặt theo dõi tình hình trong khi cuộc điều tra đang diễn ra” - bà Iringe-Koko nói với hãng tin Reuters.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết bảy người khác bị thương nhưng hiện đang được điều trị.

Theo báo cáo từ Fidelis Mbah - phóng viên của Al Jazeera đang có mặt ở thủ đô Abuja, số người chết có thể gia tăng.

“Các nhân chứng nói rằng con số có thể cao hơn con số chính thức mà cảnh sát đưa ra. Một sự việc tương tự cũng xảy ra vào tháng 12-2020 sau khi một tổ chức kinh doanh cố gắng quyên góp cho những người nghèo ở TP Port Harcourt" - theo phóng viên Mbah.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm