Chi phí chở người bệnh do đơn vị xe cứu thương và khách thỏa thuận

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM không đưa ra khung giá thống nhất cho các cơ sở vận chuyển người bệnh đã được sở này cấp phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-8, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở này không đưa ra khung giá thống nhất cho các cơ sở vận chuyển người bệnh. Giá tiền vận chuyển người bệnh do đơn vị quản lý xe cứu thương và khách hàng thỏa thuận.

Trước đó, báo chí đăng tải thông tin một công ty vận chuyển người bệnh ở TP.HCM bị thân nhân người bệnh phản ánh lấy giá quá cao.

Một xe cứu thương đang chở bệnh nhân. Ảnh: TRẦN NGỌC

Một xe cứu thương đang chở bệnh nhân. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông TMG (Cà Mau) cho biết con trai ông mới sinh ở một bệnh viện (BV) địa phương, Do sức khỏe không tốt nên mọi người khuyên ông đưa con lên BV ở TP.HCM điều trị.

“Tôi gọi điện thoại tới một đơn vị vận chuyển người bệnh ở TP.HCM và được cho biết ngoài thiết bị hỗ trợ đi cùng, trên xe còn có một bác sĩ, một điều dưỡng nên giá là 16 triệu đồng. Người này yêu cầu tôi chuyển khoản trước tám triệu đồng, số tiền còn lại đưa cho tài xế” – ông G cho biết thêm.

Sau khi ông G. chuyển khoản tám triệu đồng, người này bảo ông G. đợi vì xe cứu thương từ TP.HCM xuống Cà Mau mất hơn 4 tiếng. Khi xe tới, ông G đưa số tiền còn lại cho tài xế.

“Tôi làm công nhân, 16 triệu đồng đối với tôi rất lớn nhưng vì lo cho con nên tôi phải vay mượn khắp nơi. Khi biết tôi phải trả 16 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương từ Cà Mau lên TP.HCM, nhiều người nói giá quá cao” – ông G. nói.

Tìm hiểu thêm, PV được biết xe cứu thương nói trên thuộc Công ty TNHH Vận chuyển 115 Xuyên Việt (quận 11, TP.HCM).

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty, cho biết giá vận chuyển 16 triệu đồng là hợp lý bởi theo xe còn có BS, điều dưỡng, máy thở…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm