Chiến sự Nga-Ukraine 13-1: Tư lệnh Lục quân Ukraine đánh giá hoạt động quân sự phía Nga

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng với loạt giao tranh trên nhiều mặt trận; Tư lệnh Lục quân Ukraine nói Nga thực sự đã thất bại vì không đạt được mục tiêu trong vài tháng qua; Ông Medvedev cảnh báo nếu Anh triển khai quân ở Ukraine sẽ là “lời tuyên chiến” với Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với gần 70 cuộc giao tranh. Kiev đoán Moscow đang có ý định tấn công Kharkiv nhưng chưa đủ lực lượng và phương tiện.

Tư lệnh Lục quân Ukraine: Nga thực sự đã thất bại

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 12-1 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 57 cuộc tấn công của Nga trên 7 mặt trận, đồng thời đẩy lùi thêm 8 cuộc tấn công nữa ở tả ngạn sông Dnipro (tỉnh Kherson).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có tổng cộng 68 cuộc giao tranh trên các mặt trận và nhận định rằng tình hình hoạt động ở miền Đông và Nam Ukraine vẫn còn khó khăn.

Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã tấn công nhiều khu vực tập trung nhân sự, đạn dược và thiết bị quân sự của Nga cùng 4 hệ thống tên lửa đất đối không của đối phương trong ngày qua.

Ngoài ra, Các đơn vị tên lửa Ukraine đã bắn trúng 6 binh sĩ, 1 sở chỉ huy, 1 hệ thống pháo binh, 2 hệ thống phòng không, 1 kho đạn dược và 1 trạm radar của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 13-1
Binh sĩ Ukraine ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

. Trong ngày, quân đội Nga thực hiện 2 cuộc tấn công tên lửa, 43 cuộc không kích, 25 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin ngày qua báo cáo về một vụ pháo kích của Nga vào TP Kherson khiến hai người thiệt mạng.

Tương tự, Tỉnh trưởng Zaporizhia - ông Yury Malashko cũng cho biết lực lượng Nga ngày 12-1 đã tấn công 47 lần vào 13 thị trấn và làng mạc thuộc tỉnh này, làm hư hại 7 tòa nhà dân cư nhưng không có thương vong về người.

. Ukrinform dẫn đánh giá của Tư lệnh Lục quân Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrskyi ngày 12-1 rằng quân đội Nga đã không đạt được mục tiêu đặt ra trong những tháng gần đây.

“Tôi muốn nói rằng cuộc tấn công của quân đội Nga sẽ thất bại. Họ đã nhiều lần đặt ra cho mình thời hạn để kiểm soát các khu định cư hay tiếp cận các biên giới nhất định nhưng sau đó lại trì hoãn - họ đã thực sự thất bại” - ông Syrskyi nói.

Tuy nhiên, ông Syrskyi lưu ý rằng Nga vẫn tiếp tục tiến công theo nhiều hướng và có đủ nguồn lực để làm điều đó.

Cũng theo vị tư lệnh, quân đội Nga đang chuẩn bị nối lại các hoạt động tấn công theo hướng TP Siversk (tỉnh Donetsk) và đang vận chuyển các đơn vị tên lửa hành trình Storm Shadow, cũng như thành lập các đại đội tấn công ở khu vực này.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov ngày 12-1 cũng nói rằng Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công gần làng Synkivka (TP Kupiansk, tỉnh Kharkiv).

Tuy nhiên, ông Syniehubov cho rằng quân đội Nga hiện không có đủ lực lượng và phương tiện để tấn công tỉnh Kharkiv.

Nga lần đầu báo cáo đánh chặn tên lửa hành trình mồi nhử MALD

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga tuần qua đã thực hiện 23 cuộc tấn công nhóm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao phóng từ trên không và trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và máy bay không người lái (UAV).

Bộ này cho biết lực lượng Nga đã đánh trúng tất cả các mục tiêu được chỉ định.

Trên hướng TP Kupiansk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã đẩy lùi 27 cuộc tấn công của Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 12-1, gây tổn thất cho đối phương hơn 585 binh sĩ, 3 xe tăng, 14 thiết giáp, 18 xe cơ giới, 11 pháo dã chiến và một hệ thống phóng loạt Grad.

Tại tỉnh Donetsk, Nga cho biết đã làm Ukraine tổn thất 1.785 binh sĩ (chết và bị thương), 5 xe tăng, 20 thiết giáp, 63 xe cơ giới và 14 pháo dã chiến.

Tại Kherson, Nga cũng tuyên bố đã triệt hạ hơn 275 binh sĩ đối phương, phá hủy, một xe tăng, 21 xe cơ giới, 15 thuyền và 7 khẩu pháo dã chiến.

Ngoài ra, không quân Nga đã bắn hạ các máy bay phản lực Su-27 và Su-25 và một trực thăng Mi-8 của Ukraine trong tuần qua, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Moscow cũng cho biết đã đánh chặn 35 rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và Uragan, 6 tên lửa chống hạm Neptun, 2 tên lửa hành trình mồi nhử MALD và 161 UAV của đối phương. Theo TASS, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về việc đánh chặn tên lửa MALD.

Tuy nhiên, phía Nga cũng ghi nhận các đợt tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 14 loại đạn khác nhau vào tỉnh Belgorod trong ngày 12-1.

Các quả đạn được phóng từ UAV, súng cối và súng chống tăng SPG-9.

Ông Gladkov nói rằng có hư hại về cơ sở hạ tầng nhưng không có báo cáo về thương vong.

Ông Medvedev: Anh triển khai quân ở Ukraine sẽ là “lời tuyên chiến” với Nga

Ngày 12-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Moscow sẽ coi việc quân đội Anh đưa lực lượng tới Ukraine là một “lời tuyên chiến”, theo đài RT.

Chiến sự Nga-Ukraine 13-1
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTINIK

“Tôi hy vọng rằng kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi, những người Anh hiểu rằng việc chính thức đóng quân ở Ukraine đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Nga” - ông Medvedev viết trên X (trước đây là Twitter).

Lời cảnh báo của ông Medvedev được đưa ra khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang có chuyến thăm Ukraine với cam kết viện trợ quân sự cao nhất cho Kiev từ trước đến nay.

Trong chuyến thăm, ông Sunak cũng đã ký một “Thỏa thuận lịch sử giữa Anh và Ukraine về hợp tác an ninh”.

“Thỏa thuận này chính thức hóa một loạt hỗ trợ mà Anh đã và sẽ tiếp tục cung cấp cho an ninh của Ukraine, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, an ninh mạng, huấn luyện y tế và quân sự cũng như hợp tác công nghiệp quốc phòng” - theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh về thỏa thuận mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm