Chiến sự Nga-Ukraine 12-1: Nga nói hạ hơn 700 lính Ukraine; Ông Medvedev cảnh báo đòn hạt nhân

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine nói Nga liên tục oanh tạc vùng biên giới; Moscow nói loại hơn 700 binh sĩ, phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Kiev; Ông Medvedev cảnh báo đòn hạt nhân nếu Ukraine cố phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua liên tục căng thẳng ở các chiến trường miền Đông, Nam Ukraine. Nga vẫn tiếp tục đánh mạnh ở tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), nói hạ hàng trăm lính Ukraine. Phía Kiev cho biết Nga ồ ạt oanh tạc vùng biên giới, khiến hàng chục địa phương bị ảnh hưởng.

Ukraine: Nga liên tục oanh tạc vùng biên giới

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 11-1 các lực lượng Nga đã 3 lần không kích và 16 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và khu định cư của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga gây nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá huỷ hoặc bị hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có tới 56 cuộc giao tranh giữa hai bên trong ngày qua.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới, liên tục oanh tạc và pháo kích vào các khu định cư biên giới Nga-Ukraine từ lãnh thổ Nga.

Các đòn tập kích của Nga ở biên giới khiến hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv bị ảnh hưởng.

CHIẾN SỰ NGA-UKRAINE.jpeg
Hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa vào một khách sạn ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 11-1 mà Ukraine cho là do Nga làm. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

. Các lực lượng Nga tiếp tục ồ ạt tấn công vào các chiến trường chủ lực ở Donetsk, gồm các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Shakhtarske,... Quân Ukraine đẩy lùi gần 20 cuộc tiến công của quân Nga, tuy nhiên các đòn đánh bằng đại bác và súng cối của Nga cũng ảnh hưởng tới hơn 55 khu định cư trên toàn tỉnh.

. Các tỉnh Zaporizhia và Kherson cũng nằm dưới hoả lực của đối phương. Các lực lượng Nga cũng dội pháo MLRS vào các khu định cư Tiahynka, Ivanivka, Krynky và Veletenske của Kherson.

. Ở tả ngạn sông Dnipro (Kherson), quân Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi quân phòng thủ Ukraine. Theo đó, quân Nga mở 3 trận tiến quân, song không thành công. Lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục phòng thủ và gây tổn thất đáng kể cho đối phương.

. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine tấn công vào 2 cụm nhân lực của Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa Ukraine bắn trúng 2 cụm nhân lực, đạn dược và thiết bị quân sự, 1 sở chỉ huy và 1 kho đạn dược của đối phương.

Nga: Loại hơn 700 binh sĩ, phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 11-1 quân Nga tấn công 2 kho đạn của Ukraine.

"Lực lượng tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái (UAV) tấn công của các đội tác chiến Nga đã tấn công 2 kho đạn của Ukraine, 119 đội pháo binh, cùng nhiều cụm nhân lực và thiết bị quân sự ở 126 khu vực toàn chiến trường” - theo tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga.

. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 11-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga tiếp tục dồn lực tấn công tỉnh Donetsk, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 560 binh sĩ Ukraine.

Cụ thể, đơn vị tác chiến miền nam (Nga) đã phối hợp với các đội máy bay quân sự và chiến thuật cũng như lực lượng pháo binh tấn công các lữ đoàn cơ giới số 22, 42, 58, 72, và 93 của Ukraine gần các địa phương Andreyevka, Kleshcheyevka, Novomikhailovka và Pavlovka trong ngày qua.

Các đòn đánh đã loại hơn 400 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, phá hủy 5 xe bọc thép, 18 xe cơ giới quân sự, 1 lựu pháo D-20, 1 lựu pháo Msta-B và 2 khẩu pháo tự hành Akatsiya.

Riêng tại TP Lyman (tỉnh Donetsk), Nga tấn công quân Ukraine, gây thương vong tổng cộng 160 binh sĩ, phá huỷ 4 phương tiện và một hệ thống pháo tự hành Akatsiya.

. Quân đội Nga nói quân Ukraine mất tới 85 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, khi giao chiến với Nga tại mặt trận Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

. Tại Kherson, Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine mất tới 30 binh sĩ và 1 khẩu pháo D-20 trong ngày qua.

. Tại Zaporizhia, quân Nga không kích và nã pháo vào các vị trí tập kết của lữ đoàn tấn công cơ giới số 118, lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 và lữ đoàn số 15 của Ukraine. Các đòn đánh khiến Ukraine thiệt hại tổng cộng 30 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 phương tiện quân sự khác.

Ông Medvedev: Ukraine cố phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga có thể nhận đòn đáp trả hạt nhân

Ngày 11-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc Ukraine cố phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây có thể khiến Moscow đáp trả bằng vũ khí hạt nhân, theo TASS.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Theo ông Medvedev, hành động này của Ukraine có thể khiến Nga kích hoạt “đoạn 19 thuộc các nguyên tắc cơ bản trong chính sách nhà nước Nga, liên quan lĩnh vực răn đe hạt nhân”.

Đoạn 19 coi động thái như vậy là hành động “gây hấn chống lại Nga bằng việc sử dụng vũ khí thông thường đe doạ sự tồn tại của nhà nước Nga".

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các bệ phóng tên lửa Nga không liên quan gì đến quyền tự vệ. Trên thực tế, chúng đưa ra lý do rõ ràng để Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân đối phó Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm