Chiến sự Nga-Ukraine 15-3: Nga mở trục tấn công mới, chặn đoàn lính Ukraine xâm nhập biên giới

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Nga mở trục tấn công mới, chặn loạt UAV, đoàn lính Ukraine xâm nhập biên giới; Ông Macron nói châu Âu cần sẵn sàng cho chiến tranh nếu muốn hoà bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng khi hai bên có tới có 68 trận giao tranh khắp chiến tuyến.

Nga mở trục tấn công mới

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 14-3 các lực lượng Nga tổng cộng 14 lần nã tên lửa, 103 lần không kích, 45 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều khu chung cư, hộ gia đình và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có 68 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine tham chiến trên chiến trường Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod (giáp với Ukraine). Hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Chernihiv, và Kharkiv bị tấn công.

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 57 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các TP chủ lực Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka trong ngày qua.

. Tại tỉnh Zaporizhia, quân trên bộ của Nga 6 lần tấn công các vị trí của Ukraine tại làng Robotyne và phía tây làng Verbove. Khoảng 20 khu định cư ở khu vực này nằm dưới hoả lực pháo binh và súng cối của quân Nga.

. Tại tỉnh Kherson, quân Nga cố gắng tấn công các vị trí của quân Ukraine nhưng không thành công. Các lực lượng Moscow nã pháo binh và súng cối vào khoảng 20 khu định cư ở Kherson, bao gồm Lvivske, Ivanivka, Sadove, Olhivka và Mykolaivka.

Theo Ukrinform, Nga mở thêm 1 trục tấn công mới ở làng Vremivsky (thuộc TP Orikhiv, Zaporizhia).

Nga chặn loạt UAV, đoàn lính Ukraine xâm nhập biên giới

. Theo hãng thông tấn TASS, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã triển khai loạt máy bay không người lái (UAV) tấn công tỉnh Belgorod vào sáng 14-3.

Đòn tấn công của Kiev khiến 1 người chết, 12 người bị thương (có 2 người trong đó đang nguy kịch), 1 cơ sở y tế, 8 chung cư, 14 nhà dân và 53 ô tô bị phá huỷ hoặc hư hại nặng nề.

Tổng cộng trong ngày qua phía Nga bắn hạ khoảng 40 UAV của Ukraine tại không phận Belgorod.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Moscow trong ngày qua ngăn chặn một nỗ lực khác của quân đội Ukraine nhằm đột nhập vào khu vực biên giới của Nga, thông qua khu định cư Spodaryushino ở Belgorod.

Bộ này cho biết nỗ lực xâm nhập của phía Ukraine đã thất bại và quân Ukraine phải chịu tổn thất lớn. Theo đó, khoảng 195 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe rà phá bom mìn UR-77 và 3 xe dọn chướng ngại vật kỹ thuật đã bị phá huỷ.

. Ở mặt trận Donetsk, quân Nga hạ hơn 775 binh sĩ, phá huỷ nhiều xe tăng, xe cơ giới của Ukraine, trong đó có xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, trạm radar phản pháo AN/TPQ-36,...

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng phòng không Nga ngày qua bắn hạ 8 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad, 1 loại bom thông minh do Pháp sản xuất và 136 UAV của Ukraine (tính cả 40 UAV ở Belgorod).

. Theo Bộ này, trong ngày qua, các lực lượng máy bay tác chiến-chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga tấn công các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 108 khu vực khắp chiến tuyến.

Ông Macron: Châu Âu cần sẵn sàng cho chiến tranh nếu muốn hòa bình

Ngày 14-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Nga sẽ không chỉ dừng lại ở Ukraine nếu giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện tại, đồng thời kêu gọi châu Âu đừng "yếu đuối" và hãy lên dây cót sẵn sàng đối phó, hãng Reuters đưa tin.

Chiến sự Nga-Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: REUTERS

“Nếu Nga thắng cuộc chiến này, uy tín của châu Âu sẽ giảm xuống bằng 0” - ông Macron nói.

Ông Macron cho biết ông rất không đồng ý với các nhà lãnh đạo phe đối lập, những người chỉ trích ông là hiếu chiến.

“Quyết định bỏ phiếu trắng hoặc bỏ phiếu chống lại việc ủng hộ Ukraine không phải là chọn hòa bình mà là chọn thất bại. Nếu xung đột lan rộng ở châu Âu, Nga sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chúng ta quyết định yếu đuối, nếu hôm nay chúng ta quyết định không đáp trả thì đó chính là thất bại” - nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.

Ông Macron nhấn mạnh rằng Nga nên dừng cuộc chiến này, rút lui và tạo điều kiện cho hòa bình. Ông cũng cho biết Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn trên thực địa và cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các đồng minh.

“Hòa bình không có nghĩa là Ukraine phải đầu hàng. Muốn hòa bình không có nghĩa là thất bại và cũng không có nghĩa là bỏ rơi Ukraine" - ông nói.

Nga chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Macron.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm