Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý trên mặt trận cũng như trong tiến trình đàm phán.
Có tin sân bay Nga ở Crimea hứng đòn UAV
Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 25-4 giữa Nga và Ukraine đã xảy ra 63 cuộc giao tranh. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở 5 mặt trận, trong đó quân Nga tác chiến tích cực nhất ở khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và tỉnh Kursk (Nga), theo hãng thông tấn Ukrinform.
Trong một diễn biến khác, đêm 25-4, máy bay không người lái (UAV) đã tấn công các sân bay Nga ở Novofedorivka và Kacha ở bán đảo Crimea. Cạnh đó, một số vụ nổ cũng được ghi nhận ở TP Armiansk và Krasnoperekopsk, dù vẫn chưa rõ hậu quả của các cuộc không kích, Ukrinform dẫn thông tin từ kênh Telegram Crimean Wind.
Moscow nghi Ukraine đứng sau vụ nổ bom xe khiến tướng Nga thiệt mạng
Ngày 25-4, người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga xác nhận Trung tướng Yaroslav Moskalik - giữ chức phó cục trưởng cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga - đã thiệt mạng trong vụ nổ bom xe tại thị trấn Balashikha, tỉnh Moscow.

Ủy ban điều tra Nga cho biết thiết bị nổ tự chế được cài bên trong xe được nhồi đầy các mảnh kim loại để tăng thêm khả năng gây sát thương.
Hãng thông tấn TASS đưa tin các nhà điều tra ước tính sức công phá của thiết bị này tương đương với 300 gram thuốc nổ TNT.
Cũng trong ngày 25-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng có lý do để tin rằng các cơ quan tình báo Ukraine có thể liên quan vụ nổ bom xe khiến Trung tướng Moskalik thiệt mạng, theo TASS.
Theo bà Zakharova, nếu kết quả điều tra xác nhận Ukraine đứng sau vụ việc này, điều đó sẽ một lần nữa chứng minh với cộng đồng quốc tế bản chất của chế độ Kiev mà bà cho rằng vô trách nhiệm khi phớt lờ các đề xuất mang tính xây dựng nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Vụ việc xảy ra khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đến Moscow vào cùng ngày để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nga, Mỹ bàn về khả năng đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine
Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin và Đặc phái viên Witkoff đã có cuộc hội đàm hữu ích tại Moscow vào ngày 25-4 về vấn đề chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, theo đài RT.
Theo ông Ushakov, cuộc họp kéo dài 3 tiếng này đã đưa lập trường của Moscow và Washington "xích lại gần nhau hơn" về xung đột Ukraine cũng như các vấn đề toàn cầu khác.
Đáng chú ý, ông Putin và ông Witkoff đã thảo luận về "khả năng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa đại diện của Nga và Ukraine", ông Ushakov cho hay.

Trong bài đăng trên mạng xã hội sau khi cuộc họp của ông Witkoff với ông Putin kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đó là một cuộc đàm phán tốt đẹp.
Ông Trump cho biết hầu hết các điểm chính đã được Nga và Mỹ nhất trí, đồng thời kêu gọi tổ chức một cuộc họp cấp cao giữa Kiev và Moscow để hoàn tất một thỏa thuận.
Trong những tháng gần đây, ông Witkoff đã có nhiều lần với các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm ít nhất 3 cuộc họp với ông Putin. Ông Witkoff được coi là một trong những nhân vật chủ chốt đằng sau việc phá băng quan hệ, đưa Moscow và Washington lại gần nhau trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Trump.
Nga gây hàng ngàn thương vong cho Ukraine trong 1 tuần
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được 6 khu định cư ở tỉnh Donetsk và Kursk trong vòng 1 tuần từ ngày 19 đến ngày 25-4, theo TASS.
Trong tuần, các nhóm tác chiến của Nga cũng gây ra hàng ngàn thương vong cho Ukraine.
Trong đó, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây ra hơn 1.320 thương vong cho lực lượng Ukraine tại hướng Belgorod và Kharkiv. Con số thương vong mà Nhóm tác chiến phía Nam của Nga gây ra cho Ukraine là hơn 2.065 binh sĩ, Nhóm tác chiến phía Tây là 1.535 binh sĩ, Nhóm tác chiến phía Đông là 990 binh sĩ và nhiều nhất là Nhóm tác chiến Trung tâm.
Cụ thể, Nhóm tác chiến Trung tâm gây ra hơn 2.345 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, 30 xe cơ giới và 11 khẩu pháo dã chiến tại các khu vực tiền tuyến.
