Chiến sự Nga-Ukraine 27-9: Hạ tầng năng lượng Ukraine gặp nguy; Kiev bác tin rút quân ở thành trì Vuhledar

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến mới; Ukraine bác tin rút quân ở thành trì Vuhledar; Nga kiểm soát thêm khu định cư ở Donetsk, đánh mạnh các tỉnh Kharkiv, Luhansk. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, trong đó tâm điểm vẫn là chiến trường miền đông Ukraine.

Ukraine bác tin rút quân ở thành trì Vuhledar

. Ngày 26-9, Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng họ đang rút lui khỏi TP Vuhledar (tỉnh Donetsk), theo tờ Kyiv Independent.

Lữ đoàn này công bố một video được cho là từ Vuhledar, nói rằng video này đã được quay ở đó vào sáng 26-9.

"Chúng tôi muốn xua tan mọi nghi ngờ rằng Lữ đoàn 72 đã rút khỏi Vuhledar. Bất chấp các cuộc tấn công dữ dội và hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi vẫn ở đó" - một người lính Ukraine cho biết.

Trước đó, thông tin lan truyền trên các phương tiện truyền thông rằng lính Ukraine đã bắt đầu rút khỏi Vuhledar, đồng thời nói thêm rằng TP này "sắp thất thủ".

Chiến sự Nga-Ukraine
TP Vuhledar hoang tàn (nhìn từ trên cao) sau các trận giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine nhiều tháng qua. Ảnh: GETTY IMAGES

Lữ đoàn cơ giới số 72 đã bảo vệ Vuhledar trong gần hai năm, khi lực lượng Nga cố gắng giành quyền kiểm soát TP này kể từ bắt đầu chiến sự.

Vuhledar nằm cách TP Donetsk khoảng 50 km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhia khoảng 40 km về phía đông. Vuhledar đã chống chọi với nhiều cuộc tấn công và đã trở thành thành trì phòng thủ của Ukraine ở phía nam tỉnh Donetsk.

Trang web giám sát nguồn mở DeepState đưa tin rằng lực lượng Nga đang nhắm đến mục tiêu bao vây Vuhledar. Tính đến ngày 25-9, Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin cho biết quân đội Nga vẫn chưa đến được vùng ngoại ô của TP.

"Các nhóm phá hoại và trinh sát đang tiến vào, nhưng lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang cố gắng đánh bật chúng ra. Điều này có nghĩa là Vuhledar vẫn chưa bị chiếm" - ông Filashkin nói.

. Ngày 26-9, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal nói rằng Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa trong đêm, nhắm vào 3 cơ sở năng lượng của Ukraine, theo Kyiv Independent.

"Tuy nhiên, quân Nga đã không đạt được mục tiêu. Hệ thống năng lượng của Ukraine đang hoạt động ổn định, không có kế hoạch cắt điện nào được đưa ra” - ông Shmyhal nói thêm.

Ông Shmyhal cho biết một trong những cơ sở bị nhắm mục tiêu là ở tỉnh Mykolaiv (miền nam Ukraine), nhưng không nêu rõ vị trí của 2 cơ sở còn lại.

. Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 66/78 UAV loại Shahed và 4 tên lửa hành trình Kh-59/69 do Nga phóng vào đêm 26-9. Ngoài ra, có 8 UAV đã mất dấu, không rõ tung tích và 1 UAV đã quay trở lại Nga.

Vào sáng 26-9, các lực lượng Nga cũng phóng 3 tên lửa đạn đạo Kinzhal về phía Ukraine.

Trước đó, hôm 25-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết rằng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, Nga đã tiến hành 9 cuộc tấn công phối hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine tại 20 tỉnh.

"Đây là cách [Tổng thống Nga Vladimir] Putin chuẩn bị cho mùa đông [ở Ukraine]" - ông Zelensky nói.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Ukraine có thể thiếu tới 6 GW điện để cung cấp vào mùa đông năm nay do các cơ sở điện liên tục bị tấn công, tương đương không thể đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu điện.

Ông Zelensky cũng cáo buộc Nga đang chuẩn bị nhắm mục tiêu vào 3 nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, gồm các nhà máy Rivne và Khmelnytskyi ở miền tây Ukraine và nhà máy Pivdennoukrainsk ở miền nam.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, sản xuất điện hạt nhân hiện chiếm tới 60% lượng điện tiêu thụ của cả nước. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (tại tỉnh Zaporizhia) - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - đã bị Nga kiểm soát kể từ tháng 3-2022.

Nga kiểm soát thêm khu định cư ở Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua quân Nga đã hạ hơn 340 binh sĩ Ukraine và phá huỷ 27 thiết bị quân sự của đối phương ở tỉnh Kursk (Nga).

Cụ thể, trong ngày qua, quân Nga đẩy lùi 1 cuộc phản công của địch về phía khu định cư Obukhovka và đẩy lùi 3 nỗ lực vượt biên giới của Ukraine về phía các khu định cư Novy Put và Medvezhye.

Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần các địa phương Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo.

n.jpg
Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Các phi đội tiêm kích Nga cũng tấn công lực lượng dự bị Ukraine đóng tại tỉnh Sumy (Ukraine, giáp với Kursk).

Cơ quan báo chí của Ủy ban Điều tra Nga cho biết hơn 8.000 người dân địa phương là nạn nhân trong vụ tấn công của Ukraine vào Kursk.

Theo cơ quan này, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Ukraine cố tình sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và súng hạng nặng để nhắm mục tiêu vào dân thường trong khu vực. Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Ukraine thiệt hại hơn 17.400 binh sĩ trong các cuộc giao tranh tại Kursk.

Phía Kiev cũng chịu tổn thất nhiều khí tài quân sự, gồm: 130 xe tăng; 62 xe chiến đấu bộ binh; 95 xe bọc thép chở quân; 824 xe chiến đấu bọc thép; 525 xe ô tô quân sự; 142 khẩu pháo; 31 bệ phóng rocket đa nòng; 8 bệ phóng tên lửa phòng không; 35 trạm radar; 1 đơn vị rà phá bom mìn UR-77;...

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 26-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Ukrainsk ở Donetsk.

Cụ thể, theo Bộ này, các đơn vị từ Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đẩy lùi 1 cuộc phản công của Ukraine, gây thương vong cho khoảng 435 binh sĩ đối phương. Nhóm chiến đấu cũng tấn công các cụm nhân lực và khí tài quân sự thuộc 6 lữ đoàn Ukraine đồn trú ở các tỉnh Kharkiv, Donetsk và Luhansk.

Các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Nam đã cải thiện các vị trí trên tiền tuyến, gây tổn thất cho các lữ đoàn cơ giới số 2, số 54, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 119 của Ukraine tại các TP Seversk, Kramatorsk, Nikolayevka, và khu định cư Verkhnekamenskoye (đều ở Donetsk).

Các đơn vị của Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga loại tới 670 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chiến đấu này cũng đã giành quyền kiểm soát khu định cư Ukrainsk.

Các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Đông của Nga cải thiện vị trí dọc chiến tuyến, đánh bại 3 lữ đoàn Ukraine tại các khu định cư Ugledar, Novoukrainka và Zolotaya Niva (Donetsk). Nhóm này gây thương vong cho 130 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 7 xe cơ giới quân sự và 1 khẩu pháo Caesar (do Pháp sản xuất).

Nhóm tác chiến Dnepr khiến Ukraine tổn thất 60 binh sĩ, 10 phương tiện cơ giới quân sự, 1 pháo Bogdana, 1 pháo Msta-B, 1 trạm radar P-19 và 1 kho đạn.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 1 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune, 3 quả bom dẫn đường Hammer (Pháp sản xuất), 5 quả rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 45 UAV của Ukraine.

“Các đơn vị hàng không tác chiến-chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc khu phức hợp công nghiệp-quân sự Ukraine, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự cũng như các cụm nhân lực và trang thiết bị quân sự của Ukraine tại 142 khu vực” - theo Bộ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm