Chiến sự Nga-Ukraine 28-5: UAV Ukraine tấn công sâu 1.800 km vào lãnh thổ Nga; Moscow giành thêm đất ở Kharkiv, Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua căng thẳng lớn khi giao tranh ở Kharkiv, Donetsk ác liệt; Nga chiếm thêm đất ở Kharkiv, hạ UAV hướng về phía Moscow; Ukraine và Tây Ban Nha ký thỏa thuận an ninh song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua rất ác liệt tại Kharkiv và Donetsk.

Kharkiv chìm trong biển lửa, Donetsk nguy ngập

. Tờ The Kyiv Independent ngày 27-5 dẫn lời một nguồn tin của cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) rằng một máy bay không người lái (UAV) tầm xa do cơ quan này vận hành đã tấn công hệ thống radar cảnh báo sớm Voronezh M của Nga vào ngày 26-5.

Radar này nằm ở tỉnh Orenburg, sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo nguồn tin, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến sự, Ukraine tấn công các cơ sở ở Orenburg, cách địa điểm phóng UAV khoảng 1.800 km.

Radar Voronezh là thiết bị cảnh báo sớm giúp giám sát không phận từ xa, tập trung vào tên lửa đạn đạo và máy bay. Phạm vi hoạt động của nó lên tới 6.000 km.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 27-5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng gần 80 cuộc tấn công đã xảy ra ở tiền tuyến kể từ đầu ngày, với giao tranh dữ dội đang diễn ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Chiến sự Nga-Ukraine
Hậu quả cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv hôm 25-5. Ảnh: VĂN PHÒNG CÔNG TỐ TỈNH KHARKIV

"Quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch phòng thủ. Tổng số cuộc tấn công của đối phương dọc toàn tuyến kể từ đầu ngày lên tới con số 80. Khu vực Pokrovsk vẫn là địa bàn giao tranh ác liệt" - Bộ Tổng tham mưu cho biết.

. Tại TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) xảy ra 10 cuộc giao tranh giữa hai bên lực lượng. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga đang tiến hành các cuộc không kích ở khu vực phía bắc TP Kharkiv bằng bom dẫn đường.

Chính quyền địa phương cho biết lực lượng Nga thả một quả bom dẫn đường trên không xuống thành phố Kharkiv hôm 27-5, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và ít nhất 12 người khác bị thương.

Khu công nghiệp của quận Kholodnohirskyi (Kharkiv) được cho là bị hỏa hoạn lớn sau đợt tấn công. Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết Nga tấn công một doanh nghiệp dân sự địa phương, làm hư hại các cơ sở sản xuất.

Thị trưởng Kharkiv - ông Ihor Terekhov cho biết lực lượng Moscow cũng tấn công một khu vực gần các tòa nhà dân cư ở quận Shevchenkivskyi của Kharkiv. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết thêm rằng trong ngày 27-5 các lực lượng Kiev loại tới 137 binh sĩ Moscow khỏi vòng chiến và phá huỷ hơn 18 đơn vị vũ khí, trang thiết bị quân sự của Nga tại Kharkiv.

Tại TP Kupiansk (cũng ở Kharkiv), quân Nga 9 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine nhưng bị tổn thất nặng nề, với khoảng 10 binh sĩ thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Trong số vũ khí bị phá hủy của quân đội Nga có trạm tác chiến điện tử hiện đại Serp-VS5 và các tổ hợp lựu pháo, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

. Tại Donetsk, các lực lượng Kiev đẩy lùi 30 đợt tấn công của quân Nga trong ngày qua, tập trung ở TP Pokrovsk và Vremivka.

“Thật không dễ dàng đối với các binh sĩ Ukraine, nhưng tình hình đã được kiểm soát” - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói.

Nga chiếm thêm đất ở Kharkiv, Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 27-5 các lực lượng Moscow thành công giành quyền kiểm soát khu định cư Ivanovka ở vùng Kharkiv và khu định cư Netailovo ở Donetsk.

“Các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Tây đã giải phóng khu định cư Ivanovka ở Kharkiv và giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn. Trong khi đó, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Trung tâm đã giải phóng khu định cư Netailovo ở Donetsk và cải thiện vị trí chiến thuật” - Bộ này tuyên bố.

Theo Bộ này, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc (Nga) tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương tại Kharkiv, gây thương vong về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới hóa số 125 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 112 của Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của quân đội Ukraine trên hướng Kharkiv trong ngày qua lên tới 318 binh sĩ.

Ngoài ra, quân Ukraine còn chịu thiệt hại lớn về khí tài, gồm: xe tăng; xe chiến đấu bọc thép; pháo M777 và pháo M119 (Mỹ sản xuất); pháo phản lực FH70 (Anh sản xuất); pháo D-20; pháo D-30;...

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow cải thiện các vị trí tiền tuyến và gây thương vong cho 3 lữ đoàn quân đội Ukraine tại Donetsk. Các lực lượng Moscow hạ hơn 925 binh sĩ Ukraine và phá huỷ nhiều khí tài hạng nặng.

Các khí tài này gồm: pháo phản lực M777 (Mỹ sản xuất); pháo cơ giới Gvozdika; pháo phản lực Msta-B; bệ phóng tên lửa đa năng Grad;...

. Tỉnh trưởng tỉnh Moscow - ông Andrey Vorobyov cho biết rằng phòng không Nga chặn một UAV hoạt động trên không phận của thị trấn Balashikha (nằm gần Moscow) vào tối ngày 27-5, theo TASS.

Theo ông Vorobyov, UAV bị bắn hạ vào khoảng 9 giờ tối giờ địa phương. Các mảnh vỡ từ chiếc UAV bị bắn hạ rơi xuống một ngôi nhà nhưng người dân không bị thương.

Ukraine và Tây Ban Nha ký thỏa thuận an ninh song phương

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm giữa hai nước vào ngày 27-5, theo The Kyiv Independent.

CHIẾN SỰ NGA-UKRAINE.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: RTE

Tây Ban Nha trở thành quốc gia thứ 10 ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Trước đó là Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Ý, Canada, Hà Lan, Phần Lan và Latvia .

Các hiệp ước này dựa trên cam kết của các nước Nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến thế giới (G7) vào tháng 7 năm ngoái và được thiết kế để giúp Kiev chống lại lực lượng Nga và ngăn chặn các hành động quân sự trong tương lai.

Theo thỏa thuận, Tây Ban Nha sẽ cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ 1,1 tỉ USD vào năm 2024 và 5,4 tỉ USD vào năm 2027.

Theo ông Sanchez, gói hỗ trợ năm nay sẽ bao gồm hỗ trợ phòng không để giúp Kiev đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga.

Tây Ban Nha cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự hiện đại, hỗ trợ đào tạo y tế cho binh lính, đồng thời tăng cường an ninh hàng hải của Ukraine.

Hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, chống tội phạm có tổ chức và tăng cường hợp tác tình báo.

Thỏa thuận này cũng bao gồm viện trợ nhân đạo, giúp đỡ công cuộc phục hồi Ukraine, thúc đẩy quá trình đưa Kiev trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và công thức hòa bình 10 điểm của ông Zelensky.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm