Chiến sự Nga-Ukraine 3-12: Có tin Ukraine bắt cựu binh Anh nghi làm gián điệp cho Nga; Ông Putin và Đặc phái viên Mỹ bàn gì suốt 5 tiếng gặp nhau?

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Có tin Ukraine bắt cựu binh Anh nghi làm gián điệp cho Nga; Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ bàn kế hoạch hòa bình Ukraine suốt 5 tiếng nhưng chưa thỏa hiệp được.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng với các đòn tập kích bằng máy bay không người lái tại Donbass và Biển Đen, cùng vụ bắt giữ gián điệp gây chấn động tại Kiev.

Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa phòng không Nga tại Donbass

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) xác nhận đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công các hệ thống phòng không của Nga tại khu vực Donbass (miền đông Ukraine) vào ngày 2-12, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Theo cơ quan này, cuộc tập kích đã phá hủy một bệ phóng thuộc tổ hợp tên lửa đất đối không S-300 và 2 trạm radar Niobium-SV của đối phương.

Ảnh chụp màn hình từ video do Tình báo quân đội Ukraine (HUR) công bố ngày 2-12, cho thấy UAV tấn công phòng không Nga tại Donbass

"Những cuộc tấn công như vậy làm giảm đáng kể khả năng kiểm soát không phận của phía Moscow tại Donbass và tạo điều kiện cho các chiến dịch không quân mới của Lực lượng Phòng vệ Ukraine" - HUR nhấn mạnh.

Cựu binh Anh bị bắt tại Kiev vì nghi làm gián điệp cho Nga?

Nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ với The Kyiv Independent hôm 2-12 rằng cơ quan này đã bắt giữ nhân vật tên Ross David Cutmore, một cựu binh Anh, với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Nga.

Trước đó, vào ngày 29-10, SBU đã thông báo về việc bắt giữ một "cựu huấn luyện viên quân sự" đến từ châu Âu đang hoạt động bí mật cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Kiev, nhưng chưa công bố danh tính vào thời điểm đó.

Cutmore được cho là cựu quân nhân Anh từng tham chiến tại Trung Đông, đến Ukraine đầu năm 2024 để huấn luyện kỹ năng tác chiến và sử dụng vũ khí cho binh sĩ Ukraine.

Tuy nhiên, vài tháng sau, người này đã bỏ việc và chủ động liên hệ với tình báo Nga để đề nghị hợp tác vì muốn kiếm tiền.

Theo kết quả điều tra, Cutmore đã chuyển giao thông tin quân sự của Ukraine cho phía Nga và lên kế hoạch cho các vụ "tấn công khủng bố". Nghi phạm hiện đang bị tạm giam và đối mặt mức án lên tới 12 năm tù.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Tàu dầu Nga bị tấn công trên Biển Đen

Cũng trong ngày 2-12, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tàu chở dầu của Nga đã bị tấn công, nghi do máy bay hoặc xuồng không người lái, khi đang di chuyển trên Biển Đen hướng về phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tàu chở dầu Midvolga-2, vận chuyển dầu hướng dương từ Nga đi Georgia, báo cáo bị tấn công cách bờ biển của chúng tôi khoảng 130 km" - Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ thông tin trên mạng xã hội X, xác nhận không có thương vong trong thuỷ thủ đoàn.

Theo dữ liệu từ trang Marine Traffic, Midvolga-2 là tàu chở dầu và hóa chất dài gần 140 m, treo cờ Nga. Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ (không tiết lộ danh tính) nhận định con tàu đã bị tấn công bằng các xuồng không người lái.

Vị trí tàu Midvolga-2 bị tấn công thuộc Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Thổ Nhĩ Kỳ. Dù chưa có bên nào chính thức nhận trách nhiệm, vụ việc diễn ra ngay sau chuỗi các cuộc tập kích của Ukraine nhắm vào cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga - những con tàu được sử dụng để né tránh lệnh trừng phạt xuất khẩu nhiên liệu.

Ông Putin tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, mở "cánh cửa" tiến quân

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 2-12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội đã kiểm soát Volchansk ở tỉnh Kharkiv; Zelyony Gai và Dobropolye tại tỉnh Zaporizhia; cùng Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho biết các nhóm tác chiến phía Bắc, Đông và Trung tâm đều hoàn tất mục tiêu tại các khu vực nói trên.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định thành phố Pokrovsk (Donetsk) đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow và sẽ trở thành bàn đạp chiến lược để quân đội Nga tiến công theo bất kỳ hướng nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Đánh giá về tầm quan trọng của Pokrovsk, ông Putin nhấn mạnh địa điểm này đã và đang giữ vai trò then chốt đối với cả hai phía tham chiến.

Ông mô tả đây là "một cơ sở hạ tầng lớn kết nối với cả một mạng lưới giao thông của khu vực".

"Thành phố này đã và đang tiếp tục giữ vai trò cực kỳ quan trọng" - ông Putin khẳng định.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, việc kiểm soát Pokrovsk tạo ra một "bàn đạp lý tưởng" để giải quyết mọi nhiệm vụ còn lại của chiến dịch quân sự đặc biệt. Từ vị trí này, "quân đội Nga có thể thuận lợi tiến quân theo bất kỳ hướng nào mà Bộ Tổng tham mưu cho là phù hợp nhất".

Nhìn lại quá trình giao tranh, ông Putin thừa nhận thành phố từng là một pháo đài kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine, "nhưng ngày nay, nó đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga".

Bên cạnh mặt trận Donetsk, Tổng thống Nga cũng cập nhật tình hình tại khu vực Kupyansk (tỉnh Kharkiv). Ông cho biết Nga hiện đã kiểm soát các khu dân cư của Kupyansk ở cả hai bờ sông Oskol.

Đáng chú ý, về nút giao thông chiến lược Kupyansk-Uzlovoy, ông Putin đưa ra dự báo rằng khu vực này sẽ được Nga kiểm soát hoàn toàn trong vài ngày tới.

Mỹ-Nga bàn gì suốt 5 tiếng đồng hồ?

TASS ngày 3-12 dẫn lời ông Yury Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga - cho biết thêm chi tiết về cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner (con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump) tại Moscow ngày 2-12.

Ông Ushakov mô tả cuộc gặp kéo dài 5 giờ đồng hồ là cơ hội để thảo luận kỹ lưỡng về các triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc đối thoại được đánh giá là "rất hữu ích, mang tính xây dựng và giàu thông tin".

Đáng chú ý, bên cạnh bản dự thảo hòa bình của ông Trump (vốn đã rò rỉ trước đó), phía Nga xác nhận đã nhận thêm các văn bản mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về hòa bình Ukraine ngày 2-12. Ảnh: TASS

"Đương nhiên, chúng tôi đã thảo luận với các đồng nghiệp Mỹ về nội dung của những dự án, những tài liệu mà phía Mỹ đã chuyển cho Moscow thời gian qua. Sau bản kế hoạch đầu tiên, chúng tôi nhận thêm 4 tài liệu nữa. Tất cả đều đã được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp hôm nay" - ông Ushakov tiết lộ.

Tuy nhiên, vị trợ lý Điện Kremlin nhấn mạnh rằng hai bên chưa đi vào các công thức cụ thể hay câu chữ chi tiết, mà tập trung thảo luận về "bản chất cốt lõi ẩn chứa trong các tài liệu này". Ông từ chối tiết lộ các điểm mấu chốt nhưng khẳng định tất cả đều liên quan một giải pháp hòa bình dài hạn.

Về kết quả cụ thể, ông Ushakov thừa nhận hiện chưa có phương án thỏa hiệp nào được chốt lại. "Một số ý tưởng của Mỹ được Nga chấp nhận, trong khi một số khác thì không phù hợp" - ông nói, đồng thời xác nhận vấn đề lãnh thổ đã được thảo luận một cách cụ thể.

Theo ông Ushakov, ông Kushner đã tham gia vào các kênh liên lạc Nga - Mỹ về vấn đề Ukraine từ "một thời gian trước".

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin, ông Witkoff và ông Kushner đã thảo luận về "tiềm năng to lớn cho sự hợp tác kinh tế trong tương lai giữa hai nước".

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cũng đưa ra những đánh giá về điều mà Moscow gọi là "những hành động phá hoại từ phía người châu Âu" trong bối cảnh tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Thông qua đặc phái viên Witkoff, ông Putin đã gửi lời chào thân ái cùng một số "tín hiệu chính trị quan trọng" tới ông Trump .

Về các bước tiếp theo, ông Ushakov khẳng định quan điểm hai bên "chắc chắn không rời xa nhau hơn" sau cuộc gặp, dù hiện còn nhiều việc phải làm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới