Chiêu lừa mới của bọn buôn bán người

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2015, Điền đã cấu kết với các đối tượng đang sinh sống tại Trung Quốc tìm con gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông ở đây. Từ thỏa thuận trên, Điền đã cấu kết với Cúc.

Đáng chú ý, Cúc đã cấu kết với Gái (làm nghề thầy bói). Khi các phụ nữ đến xem bói thì Gái dùng những lời nói hướng cho lấy chồng Trung Quốc sẽ được đổi đời, có cuộc sống sung túc, giàu sang, có điều kiện phụ giúp gia đình… Nhiều phụ nữ tin lời thầy bói nên đã mắc "bẫy" của nhóm này.

Mỗi phụ nữ được giới thiệu mua bán thành công, Điền nhận được từ 10 đến 20 triệu đồng, Điền trả cho Cúc từ 2 đến 3 triệu đồng, Cúc trả cho Gái 500.000 đồng. Còn gia đình các phụ nữ nhận được 30 triệu đồng.

Các bị cáo nghe Toà tuyên án

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng này đã tuyển chọn, chuyển giao 2 phụ nữ bán cho đàn ông Trung Quốc,

Đến ngày 27-4-2017, Điền đang làm thủ tục cho 3 phụ nữ nữa xuất cảnh sang Trung Quốc thì bị phát hiện bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Điền 8 năm tù, bị cáo Phạm Thị Kim Cúc 7 năm tù, bị cáo Đặng Thị Gái 5 năm tù về tội Mua bán người theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Hình sự

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 27-4: Sự thật về người cầm dao dọa tài xế trên đường Phạm Văn Đồng; Bị phạt vì bình luận phản cảm việc sáp nhập

Bản tin trưa 27-4: Sự thật về người cầm dao dọa tài xế trên đường Phạm Văn Đồng; Bị phạt vì bình luận phản cảm việc sáp nhập

(PLO)- Tòa tuyên 9 án tử hình vụ mua bán hơn 91 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam; Vụ tai nạn 4 người tử vong ở Long An: Tài xế đã lao xe chở rác qua làn đường ngược lại; Bị phạt vì bình luận phản cảm việc sáp nhập Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình; Doanh nghiệp kiện 3 cá nhân đòi bồi thường vì... tố cáo 2 cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận không có căn cứ; Người cầm dao dọa tài xế trên đường Phạm Văn Đồng dương tính với ma túy.

Đọc thêm

Một số việc luật sư không được làm với khách hàng

Một số việc luật sư không được làm với khách hàng

(PLO)- Luật sư không được làm một số việc với khách hàng như “gợi ý, đặt điều kiện để khách hàng tặng cho...”, kể cả khi việc “gợi ý, đặt điều kiện” đó không gắn với công việc, dịch vụ pháp lý của luật sư.