Chính phủ Hàn Quốc gửi thư cảm ơn các BS Việt Nam

Ngày 25-7, bác sĩ (BS) Nguyễn Đức Thành, BV Quân Y 175 (TP.HCM) cho biết, sau một thời gian điều trị tận tình cho bệnh nhân Jeong Jae Geun, quốc tịch Hàn Quốc,Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã gửi thư cảm ơn đến BV đồng thời BV cũng cho bệnh nhân Jeong Jae Geun  xuất viện, về nước.

Thư viết: Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại TP.HCM trân trọng kính chào Cơ Quan Chính Phủ Việt Nam, BV Quân Y 175. Chính Phủ Hàn Quốc xin thay mặt công dân Hàn Quốc Jeong Jae Geun (sinh năm 1964), xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới BV Quân Y 175 đã cho ông Jeong nhập viện và bằng kĩ thuật y khoa tiên tiến, đã tận tâm điều trị căn bệnh viêm tụy cho ông Jeong tại BV Quân Y 175.

Sự hỗ trợ điều trị trên tinh thần nhân đạo của BV Quân Y 175 góp phần cũng cố tình hữu nghị giữa công dân 2 nước trong mối

quan hệ Việt Hàn, giúp mở rộng sự hợp tác giao lưu nhân dịp kỷ niệm 25 năm hữu nghị.

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc dự định sẽ đưa ông Jeong về Hàn Quốc và giúp đỡ ông Jeong cho tới khi hồi phục. Vì vậy, chúng tôi hy vọng BV sẽ cung cấp tình trạng sức khỏe hiện tại của ông Jeong và những yêu cầu cần thiết. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ điều trị quý báu lần này và kính chúc BV Quân Y 175 ngày càng phát triển.

Chính phủ Hàn Quốc gửi thư cảm ơn các BS Việt Nam ảnh 1
Giám đốc BV Quân Y 175 tặng hoa chúc mừng bệnh nhân người Hàn Quốc

Được biết, hiện tại bệnh nhân đã ăn uống, đi lại nói chuyện được, tinh thần ổn định. Trước đó, BS Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Cấp cứu, BV Quân y 175 cho biết, bệnh nhân Jeong Tae Geun nhập viện ngày 11-5 với bệnh cảnh viêm tụy cấp, tình trạng da bọc xương, loét cùng cụt, thiếu máu, tràn dịch đa màng. Trước đó bệnh nhân đã điều trị ở nhiều BV nhưng vẫn chưa khỏi dẫn đến cơ thể suy kiệt nặng, loét, sốt, thiếu máu. Lúc này ổ áp xe sau phúc mạc rò vào đường tiêu hóa rất nghiêm trọng. Các BS ở BV 175 đã hội chẩn liên viện với BV Chợ Rẫy, sau đó bệnh nhân được quyết định phẫu thuật.

Mặc dù phải điều trị thuốc vận mạch, thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh mạnh phối hợp, dinh dưỡng chế độ đặc biệt.. tốn rất nhiều chi phí nhưng bệnh nhân lại là người nước ngoài, vào viện không thân nhân, không có tiền khiến các bác sĩ gặp khá nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, khoa đã báo cáo Ban Giám đốc BV, quyết định hỗ trợ chi phí điều trị song song với việc tìm sự giúp đỡ từ hội từ thiện bệnh nhân nghèo, đại sứ quán Hàn Quốc, hội người Hàn Quốc tại TPHCM… nhằm hỗ trợ bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm