Chính quyền phải bồi thường vì đập phá nhà dân

Tòa sau đó đã chấp nhận kháng cáo của vợ chồng ông Lâm và tuyên sửa bản án của TAND huyện Nghi Lộc. Cụ thể là buộc UBND xã Nghi Thái phải bồi thường cho gia đình ông Lâm 23,7 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26-11-2010, Chủ tịch UBND xã Nghi Thái Võ Văn Vinh ký Quyết định số 87 về việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng hành lang giao thông trên địa bàn xã. Hai ngày sau, cán bộ xã Thái Hòa đến cưỡng chế đập phá một phần nhà và bờ tường rào của nhà vợ chồng ông Lâm. Việc cưỡng chế này không có quyết định của chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, trước và sau khi cưỡng chế không lập biên bản. Sau đó vợ chồng ông Lâm khởi kiện hành chính UBND xã Nghi Thái.

Ngày 26-3, TAND huyện Nghi Lộc xét xử tuyên buộc UBND xã Nghi Thái phải bồi thường 18.091.000 đồng cho vợ chồng ông Lâm. Ông Lâm cho rằng mức bồi thường đó là chưa thỏa đáng nên đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, yêu cầu UBND xã Nghi Thái phải bồi thường 30 triệu đồng. Sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX phúc thẩm cho rằng tòa cấp sơ thẩm chưa tính toán hết thiệt hại về vật chất cho vợ chồng ông Lâm, việc kháng cáo là có cơ sở. Do vậy tòa đã tuyên án như trên.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm