Chính thức đưa vào sử dụng cầu đi bộ bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

(PLO)- Cầu đi bộ đầu tiên bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chính thức đưa vào sử dụng, rút ngắn khoảng cách hai bờ kênh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, cầu đi bộ bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã tháo dỡ các đoạn rào chắn, chính thức đưa vào khai thác giúp tăng cường kết nối hai bờ, tạo cảnh quan cho tuyến kênh này.

Video: Chính thức đưa vào sử dụng cầu đi bộ bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Chính thức đưa vào sử dụng cầu đi bộ bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Cầu đi bộ đầu tiên bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
cau-di-bo-17.jpg
Cầu có tổng mức đầu tư 10 tỉ đồng.

Cầu đi bộ dài 100m, rộng 2m với tổng mức đầu tư 10 tỉ đồng. Cầu được thiết kế đơn giản với kết cấu gồm ba nhịp bê tông cốt thép, lắp đặt hệ thống lan can, cầu thang, đèn chiếu sáng, các biển báo giao thông đường thủy, lối đi được lót gạch.

cau-di-bo-15.jpg
Hệ thống lan can, đèn chiếu sáng đã hoàn thiện.
cau-di-bo-16.jpg
Lối đi trên cầu được lót gạch.

Cầu đi bộ nằm giữa cầu Điện Biên Phủ và cầu Thị Nghè, nối đường Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời là điểm nối với đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1). Đây là cầu đi bộ đầu tiên bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ kênh, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ trong khu vực.

cau-di-bo-12.jpg
Người đi bộ thích thú khi đi cầu mới.

Anh Quang Vũ (ngụ quận 3) chia sẻ: "Tôi thường chạy bộ dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nên nhiều tháng nay mong cầu sớm hoàn thành. Trước đây, kênh này chưa có cây cầu nào dành riêng cho người đi bộ nên người dân phải đi vòng qua các cây cầu lân cận, xe cộ đông đúc. Cầu đi bộ này sẽ giúp ích cho người dân qua lại giữa hai quận. Không những vậy, cầu có vị trí đẹp, sẽ là địa điểm hóng gió, ngắm cảnh cho người dân".

cau-di-bo-14.jpg
Cầu đi bộ nằm giữa cầu Điện Biên Phủ và cầu Thị Nghè.
cau-di-bo-9.jpg
Cầu kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Đình Chiểu.

Cầu đi bộ này là công trình thuộc dự án cáp ngầm 220kV Tao Đàn - Tân Cảng, do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) được giao đại diện chủ đầu tư, quản lý dự án.

cau-di-bo-19.jpg

Theo Đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB), cầu đi bộ chính thức đưa vào sử dụng ngày 10-7, sau 7 tháng thi công. Trước đó, chủ đầu tư dự tính khoan ngầm qua kênh để xây dựng hầm, mương cáp. Nhưng sau khi nghiên cứu, tính toán đã đề xuất xây cầu đi bộ bắc ngang kênh để người dân di chuyển dễ dàng hơn, tạo thêm cảnh quan cho khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm