Xuất hiện cầu đi bộ mới trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

(PLO)- Cầu đi bộ mới bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hiện đã hoàn thành khoảng 90%, góp phần tăng cường kết nối giữa quận 1 và quận Bình Thạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, cầu đi bộ mới trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè là cầu đi bộ đầu tiên nằm dọc kênh này. Theo đó, hiện nay dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc, thân cầu đã thành hình.

Tại công trường có nhiều máy móc đang được tập kết, công nhân đang thi công nhiều hạng mục cho cầu đi bộ.

cầu đi bộ
Cầu đi bộ mới đã hoàn thành khoảng 90%.

Cầu đi bộ mới được thiết kế đơn giản với chiều dài khoảng 100 m. Cầu bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nối đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) với đường Trường Sa (quận Bình Thạnh).

Trao đổi với PLO, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết cầu đi bộ nằm trong dự án Cáp ngầm 220kV Tao Đàn - Tân Cảng, do Công ty Truyền tải điện Miền nam làm chủ đầu tư. Theo đó, ngay sau khi dự án được hoàn thành người dân có thể đi bộ thông qua cầu bộ hành này.

Công ty Truyền tải điện Miền nam cũng cho biết hạng dự án Cáp ngầm 220kV Tao Đàn - Tân Cảng được triển khai xây dựng, bao gồm hạng mục cầu bộ hành. Theo đó, ngay sau khi hoàn thiện dự án, người dân có thể dễ dàng đi bộ, di chuyển qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Dưới đây là một số hình ảnh cầu đi bộ:

cau-di-bo-3-8498-3863.jpg
Cầu được thiết kế đơn giản, bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
cau-di-bo-5.jpg
Hiện cầu đang được rào chắn để thi công.
cau-di-bo-1-4158-1074.jpg
Đường dẫn 2 bên cầu đang được thi công.
cau-di-bo-2.jpg
Cầu mới sẽ tăng cường kết nối giữa quận 1 và quận Bình Thạnh.

Cầu đi bộ được bố trí nằm giữa cầu Điện Biên Phủ và cầu Thị Nghè, giúp cải thiện tình trạng giao thông khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm