Chơi quá tệ, Rashford có nguy cơ mất suất lên tuyển Anh

(PLO)- Ngôi sao của Man United, Marcus Rashford, có thể mất vị trí trong đội tuyển quốc gia nếu phong độ của anh không được cải thiện và đang kém rất nhiều so với đàn em Anthony Gordon 22 tuổi của Newcastle.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyên gia bình luận bóng đá của talkSPORT, Ally McCoist phân tích về cầu thủ chạy cánh của Man United và bày tỏ sự lo lắng về khả năng bị loại khỏi đội tuyển Anh tham dự Euro 2024 do sự sa sút của Rashfordtrong mùa giải này.

Marcus Rashford vừa có một trận đấu đáng thất vọng khác cho Man United khi thua Newcastle United 0-1 trong khuôn khổ Premier League vào ngày 2-12. Cầu thủ tấn công này gần như vô hình. Anh không có khả năng tạo ra nguy hiểm trong suốt cuộc đối đầu và đã nhận phải nhiều chỉ trích vì màn trình diễn không ấn tượng.

Khi được hỏi liệu cầu thủ này có suất chơi trong đội tuyển Anh Rashford trước thềm Euro vào năm sau không, McCoist nói với talkSPORT: “Nếu HLV Gareth Southgate xem trận đấu này - và ông ấy chắc chắn đã xem - thì câu trả lời phải là có. Gareth rất nghiêm khắc với các cầu thủ, và ông ấy nên làm như vậy. Hầu hết các nhà cầm quân quốc tế đều trung thành với những cầu thủ thể hiện phong độ tốt ở CLB. Ai cũng hiểu điều đó.

Rashford
Anthony Gordon nổi bật trong lúc Rashford "tàng hình" ở trận cầu quan trọng. Ảnh: GETTY.

Có hai điểm buộc HLV đội tuyển quốc gia phải xem xét là phong độ cầu thủ và thời gian thi đấu cho CLB, không nghi ngờ gì nữa. Nếu ông Gareth Southgate có xem trận đấu này, ông ấy chắc chắn sẽ chọn Anthony Gordon vào đội tuyển quốc gia, thay vì tên ngốc Marcus Rashford”.

Trong khi Marcus Rashford có một trận đấu đáng để quên ở sân St. James' Park, thì Anthony Gordon lại chứng tỏ sự mạnh mẽ có tính quyết định. Anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng quan trọng cho đội nhà.

Chính vì thế, chuyên gia McCoist tin rằng cầu thủ của Newcastle đang vượt trội hơn ngôi sao của Manchester United và sẽ cạnh tranh cùng những cầu thủ khác như Phil Foden, Jack Grealish và Bukayo Saka. “Rashford có một buổi tối đặc biệt thất vọng. Phong độ của cậu ấy không tốt trong mùa giải này. Rashford cần phải cải thiện phong độ của mình khi có nhiều sự cạnh tranh cho vị trí đó, có lẽ hơn bất kỳ nơi nào khác trong đội tuyển Anh.

e87042dd-6607-4e78-ae12-43d7b01069d5_mun-everashfordgettyimages-1480771923.jpeg
Rashford đang sa sút phong độ với nguy cơ bị loại khỏi tuyển Anh. Ảnh: GETTY.

Hiện tại, có nhiều cầu thủ đang chơi ở cùng vị trí như Jack Grealish, Phil Foden, Bukayo Saka, Rashford, Gordon. Họ đều có tài năng khi chạy cánh. Tiếc cho Man United vào thời điểm này, khi phong độ của Rashford không tốt”.

Cần biết Gordon đã ghi được 6 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo trong 20 trận đấu trên mọi đấu trường, hơn hẳn Rashford. Còn cầu thủ của Man United đang trải qua khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Anh dường như đã mất đi sự tự tin và bản lĩnh. Rashford không còn có khả năng vượt qua và đánh bại các hậu vệ đối phương như trước đây. Anh dường như đã mất đi cảm giác sút bóng từ đôi chân của mình.

Cho đến nay trong mùa giải, Rashford mới chỉ đóng góp được 2 bàn thắng và 4 pha kiến tạo cho Manchester United trong 18 lần ra sân trên mọi đấu trường. Điều đó bao gồm 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo ở Premier League cùng với 2 pha kiến tạo khác ở Champions League. Không quá khi nói rằng đây là sự tụt dốc lớn đối với cầu thủ từng là chân sút hàng đầu của Man United mùa giải trước. Anh đã ghi được 30 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trong 56 lần ra sân trên mọi mặt trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm