Man City bị FA buộc tội

(PLO)- Man City bị FA buộc tội vì phản ứng dữ dội của các cầu thủ với trọng tài trong trận hòa đáng thất vọng với Tottenham tại Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man City đã bị Tottenham cầm hòa 3-3 trong trận cầu tâm điểm vòng 14 Premier League ngay trên sân nhà Etihad. Đoàn quân của Pep Guardiola có cơ hội ghi bàn quyết định ở phút bù giờ 90+4 nhưng pha cắt còi khó hiểu của trọng tài Simon Hooper đã khiến Man City không thể có bàn thắng.

Các cầu thủ Man City, đặc biệt là Erling Haaland phản đối trọng tài quyết liệt. Và bây giờ, LĐBĐ Anh (FA) đã buộc tội Man City. Man City bị FA buộc tội vì không đảm bảo các cầu thủ của họ cư xử đúng mực trong thời gian bù giờ trong trận đấu với Tottenham vào Chủ nhật tại Premier League.

manchester-city-tottenham.jpg
Man City bị Tottenham cầm hòa 3-3 ngay trên sân nhà Etihad ở vòng 14 Premier League. ẢNH: MIRROR

Thông báo của FA có nội dung: “Manchester City bị buộc tội vi phạm Quy tắc FA E20.1 sau khi các cầu thủ của họ bao vây quan chức trận đấu trong trận đấu ở Premier League với Tottenham Hotspur vào Chủ nhật ngày 3-12-2023. Người ta cho rằng, ở phút thứ 94 của trận đấu, câu lạc bộ đã không đảm bảo rằng các cầu thủ của họ cư xử theo cách đúng mực”.

Việc Man City bị FA buộc tội bắt nguồn từ sự cố ở phút 90+4, trong pha phản công nhanh, Erling Haaland có bóng ở giữa sân và bị Emerson Royal phạm lỗi, tiền đạo người Na Uy lập tức đứng dậy lao theo bóng, trọng tài Hooper ra hiệu cho Man City được hưởng lợi thế tiếp tục trận đấu.

Haaland ngay lập tức tung đường chuyền tuyệt đẹp loại bỏ cả hàng thủ Tottenham cho Jack Grealish thoát xuống trống trải có cơ hội đối mặt thủ môn và ghi bàn. Nhưng không hiểu sao lúc này trọng tài Hooper mới thổi còi báo phạm lỗi và cho Man City được hưởng quả đá phạt, thay vì để trận đấu tiếp tục.

Khỏi phải nói, quyết định vô cùng khó hiểu này khiến các cầu thủ Man City tức giận ra sao. Erling Haaland, người thực hiện đường chuyền cho Grealish đã vô cùng tức giận và hét vào mặt Hooper, trong khi các cầu thủ khác của Man City vây quanh ông ta.

HAALAND-MAN-CITY.jpg
Haaland phản ứng dữ dội nhất với quyết định của trọng tài Hooper và phải nhận thẻ vàng. ẢNH: SKY SPORTS

Với phản ứng này, ông Hooper đã rút thẻ vàng phạt Haaland. Erling Haaland tiếp tục thể hiện sự giận dữ của mình bằng một bài đăng trên mạng xã hội sau trận đấu. Tiền đạo người Na Uy đăng đoạn clip về tình huống gây tranh cãi kèm câu chửi thề “WTF”.

Bây giờ, Man City có thời hạn đến ngày 7-12 để trả lời cáo buộc của FA, trước khi FA chính thức đưa ra án phạt. Có một điều đáng ngạc nhiên, FA vẫn chưa đề cập gì đến phản ứng dữ dội của Erling Haaland.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City không muốn bị lôi kéo vào việc chỉ trích trọng tài quá nhiều. Ông thầy người Tây Ban Nha Pep Guardiola nói với Sky Sports (Anh): “Câu hỏi tiếp theo. Tôi sẽ không bình luận về... Mikel Arteta (HLV của Arsenal cũng phàn nàn về công tác trọng tài thời gian gần đây). Thật khó khi xem lại hình ảnh, trọng tài quyết định thổi còi sau khi ông ấy đã yêu cầu tiếp tục thi đấu. Sau đường chuyền, tiếng còi lại cất lên, nên tôi không hiểu hành động này”.

 Man City bị FA buộc tội
Man City bị FA buộc tội sau khi các cầu thủ vây quanh trọng tài Simon Hooper phản đối. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola của Man City nói thêm: "Tôi không muốn chỉ trích họ (các trọng tài), đôi khi trên đường biên, tôi mất bình tĩnh, nhưng ở đây tôi không muốn bình luận. Chúng tôi không hòa vì điều đó”.

Man City đã bị cầm hòa 3-3 trước Spurs, mặc dù đã dẫn trước hai lần tại Etihad. Cú đánh đầu ghi bàn ở phút 90 của Dejan Kulusevski bên phía Tottenham khiến Man City không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Kết quả là đoàn quân của Pep Guardiola hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 30 điểm, kém ngôi đầu bảng của Arsenal 3 điểm và thua đội thứ hai Liverpool 1 điểm. Trong khi lãnh đạo Man City đang cân nhắc xem có nên kháng cáo cáo buộc hay không, thì sự tập trung của các cầu thủ hướng vào trận đấu tiếp theo vào giữa tuần.

man-city-pep-guardiola-1629-4911.jpg
Pep Guardiola ngồi chống cằm không hiểu điều gì đang xảy ra với quyết định khó hiểu của trọng tài. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Man City sẽ có chuyến đi dễ khó về đến sân Villa Park gặp Aston Villa ở vòng 15 Premier League. Aston Villa dưới thời HLV Unai Emery đang có phong độ cực tốt và họ đang ở vị trí thứ tư Premier League với 29 điểm, kém Man City đúng 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm