Chôn 40 tấn bùn nhiễm thuốc trừ sâu trong bãi rác

Ngày 26-9, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an phát hiện hàng chục tấn bùn thải chứa thuốc sát trùng tại bãi rác Đông Thạnh (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) được chôn lấp sơ sài, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tại hiện trường, C49 phát hiện một hào dài khoảng 80 m, sâu hơn 2,4 m, bề ngang 2,8 m dùng để chôn lấp số bùn thải chứa thuốc sát trùng. Nước rỉ ra từ điểm chôn bùn thải có màu vàng đục, nổi váng và rất hôi. Dù chưa khẳng định đây có phải là chất thải nguy hại hay không nhưng khi đào số bùn thải lên thì mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc.

Có người “dẫn đường”

Bãi rác Đông Thạnh thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị TP.HCM. Do bãi rác quá tải nên từ năm 2001, UBND TP quyết định ngưng nhận rác, chỉ cho tiếp nhận xà bần.

Tuy vậy, làm việc với C49, đại diện bãi rác Đông Thạnh cho biết ngày 22-9, ba chiếc xe thuộc Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp chở trên 40 tấn bùn thải đến bãi rác Đông Thạnh để chôn lấp. Do phát hiện có mùi hôi thối của thuốc sát trùng nên ông Tăng Công Hiếu (Đội trưởng Đội Xử lý và Tái chế chất thải công nghiệp) và ông Võ Thành Nam (đại diện Ban Quản lý Khu liên hợp xử lý chất thải) không cho xe vào cổng. “Bị chặn lại, một lái xe đã gọi điện thoại cho ai đó. Một lúc sau, một cán bộ của Sở TN&MT tên T. có mặt, yêu cầu cho xe vào vì có chỉ đạo của cấp trên” - ông Hiếu giải trình. Sau đó, ông Vũ Thanh Hà, Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường phụ trách bãi rác Đông Thạnh, trực tiếp xuống cổng bãi rác yêu cầu cho xe vào và không phải cân trọng lượng chất thải trên xe. “Lúc này ông Hà đến hướng dẫn ba chiếc xe chở bùn thải đến địa điểm chôn lấp tại khu vực bãi xà bần dài hơn 10 m, ngang 2,8 m, sâu 2,4 m nằm trên đỉnh đồi thuộc bãi rác Đông Thạnh. Đồng thời, ông Hà cho công nhân đào hố dài 80 m để chuẩn bị cho việc chôn lấp tiếp theo” - ông Hiếu khai.

Chôn 40 tấn bùn nhiễm thuốc trừ sâu trong bãi rác ảnh 1

Nước tại bãi bùn thải có màu vàng đục quánh và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: T.TÀI

Ông Hiếu cũng cho biết tài xế của một trong ba chiếc xe tải nói trên cho hay đây chỉ là những chuyến đầu. Sắp tới sẽ còn nhiều chuyến xe chở bùn thải nhiễm thuốc trừ sâu đến đổ tại bãi rác này. Ngoài ra, dù quy định ở bãi rác Đông Thạnh nêu rõ chỉ có xe của Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM mới được chở rác vào bãi và khi qua cổng phải cân trọng lượng nhưng hai quy định này đều bị “phớt lờ”.

Khử mùi để ngụy trang

Được biết lượng thuốc trừ sâu nhiễm vào đất chưa qua xử lý là của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam - Xí nghiệp Bình Triệu (đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM). Theo quy ước, việc xử lý, chôn lấp phải có sự hỗ trợ của Sở GTVT TP.HCM, Phòng TN&MT quận Thủ Đức, UBND phường Hiệp Bình Chánh, Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam - Xí nghiệp Bình Triệu nhằm tránh xảy ra sai sót gây ảnh hưởng đến môi trường. Tuy vậy, làm việc với C49, đại diện bãi rác Đông Thạnh thừa nhận toàn bộ quá trình chôn lấp tại bãi rác không có sự giám sát và hỗ trợ của các đơn vị trên.

“Do bùn thải bốc mùi hôi thối nên ông T. mang đến 10 chai chế phẩm GEM-K và hướng dẫn công nhân cách pha chế để phun xịt, hạn chế mùi hôi” - ông Hiếu cho biết thêm. Tuy nhiên, dù đã được chôn lấp nhưng số bùn thải vẫn tiếp tục bốc mùi hôi nồng nặc nên ông Hiếu đề nghị ông Hà cử công nhân trực cả ngày đêm để xịt khử mùi. Một số công nhân cho hay cứ cách khoảng 2 giờ, họ xịt hóa chất một lần và xịt liên tục từ ngày 22-9 đến nay nhưng vẫn không làm giảm được mùi hôi.

Tại buổi làm việc, C49 đã yêu cầu bãi rác dừng ngay việc chôn lấp tiếp theo, đồng thời giữ nguyên hiện trường. “C49 đã lấy mẫu bùn thải, mẫu nước rỉ từ bùn thải phân tích thành phần để có phương án xử lý và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan” - ông Nguyễn Duy Linh, Phó Trưởng phòng 5, C49, cho biết.

Từng “chôn sống” chất thải nguy hại

Tháng 11-2008, Phòng Cảnh sát Phòng, chống môi trường Công an TP.HCM (PC49) phát hiện Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM đưa khoảng 800 tấn chất thải nguy hại (CTNH) về bãi rác Đông Thạnh để chôn lấp trái phép. Theo điều tra của PC49, số chất thải này được Công ty Môi trường Đô thị TP thu gom, xử lý cho 17 doanh nghiệp ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, khi kiểm tra hiện trường, PC49 ghi nhận CTNH đưa về trong bãi rác Đông Thạnh được “chôn sống”, không hề có lớp lót đáy chống thấm. Kết quả phân tích cho thấy trong số CTNH chôn lấp trái phép ở bãi rác Đông Thạnh có nhiều chất rất độc hại như crôm và niken.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm