Chọn giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Ông Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Hội trọng tài thương mại TP.HCM) cho biết trước mắt năm 2018, hội tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức của hội theo hướng đồng bộ, tinh gọn, ổn định. Thành lập các ban chuyên môn trực thuộc hội trọng tài như ban kiểm tra, truyền thông - báo chí, đối ngoại và hợp tác quốc tế, đào tạo trọng tài viên, nghiên cứu khoa học…

Chọn giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội trọng tài thương mại TP.HCM, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: KP

Ông Lê Hoài Trung (Phó chủ tịch Thường trực Hội trọng tài thương mại TP.HCM) thay mặt hội báo cáo kế hoạch công tác năm 2018. Trong những nội dung trọng tâm năm 2018, hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trọng tài thương mại; tổ chức khảo sát các trung tâm trọng tài trên địa bàn TP (chín đơn vị)… Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP, các hội ngành nghề, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP trong việc tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo giới thiệu về hoạt động của hội trọng tài nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ về vị trí, vai trò của trọng tài thương mại và lựa chọn phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại. Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc xây dựng bộ tài liệu về giải quyết tranh chấp thay thế ngoài tòa án trong đó có giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại….

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Trưởng phòng Tổ chức Sở Tư pháp TP) lưu ý Hội trọng tài thương mại TP mới được thành lập nên đặt trọng tâm vào việc ổn định hoàn thiện về mặt pháp lý, tổ chức. Có quy chế sử dụng con dấu, quy chế hoạt động, thi đua khen thưởng, kinh phí chi tiêu, kết nạp hội viên…

Kết luận cuộc họp, bà Phan Thị Bình Thuận (Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) cho rằng đây là hội trọng tài thương mại mới thành lập đầu tiên của cả nước nên cần tập trung ổn định công tác tổ chức, nhất là công tác quản trị hành chính, hoạt động của các ban để làm cơ sở phát triển công tác năm 2018 theo kết hoạch đã đề ra. Tập trung phát triển hội viên, chú ý khi tăng số lượng hội viên thì phải song song với việc tăng chất lượng hội viên…

Hội trọng tài thương mại TP.HCM được thành lập ngày 13-11-2017. Hội này là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các trọng tài viên và Trung tâm Trọng tài thương mại hoạt động trong phạm vi TP.HCM.
Hội là nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các trọng tài viên là hội viên của hội; duy trì sự ổn định, phát triển hoạt động trọng tài thương mại tại TP.HCM. Xây dựng đội ngũ trọng tài viên có phẩm chất tốt, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm