Chồng tử vong trên cột điện, vợ đến công an tự thú

(PLO)- Người chồng leo lên cột điện để cắt trộm dây còn người vợ đứng dưới cảnh giới và khi thấy chồng bị điện giật đã đến công an tự thú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ một người đàn ông tử vong trong tư thế treo ngược người trên cột điện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đang lấy lời khai của bà LTAX (23 tuổi) vợ của nạn nhân.

Chồng tử vong trên cột điện, vợ đến công an tự thú
Hiện trường vụ việc khi người chồng bị điện giật tử vong khi định cắt trộm dây điện. Ảnh PP.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định vào lúc 0 giờ ngày 25-10, bà X cùng chồng là SLM (29 tuổi, cùng trú tại ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) tổ chức đi trộm cắp dây điện.

Ông M dùng mô tô chở vợ theo QL1A đi về hướng tỉnh Bình Thuận. Khi đến địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, ông M dừng xe trèo lên cột điện dùng kềm mang theo với ý định cắt trộm đường dây điện trung thế.

Lúc này người vợ là bà LTAX đứng dưới cột điện để cảnh giới. Trong lúc người chồng đang cắt trộm dây điện thì bị điện giật gây tử vong, treo ngược người trên cột điện. Quá sợ hãi, bà X đã đến Công an xã Tân Đức trình báo toàn bộ vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang làm rõ vai trò của bà X liên quan vụ trộm cắp dây điện dẫn đến chết người nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm