Chú chó già nhất thế giới đón sinh nhật lần thứ 31

(PLO)- Bobi - chú chó Bồ Đào Nha già nhất thế giới - vừa được tổ chức sinh nhật lần thứ 31 vào ngày 13-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, ngày 11-5, Bobi - chú chó già nhất thế giới - đã bước sang tuổi 31. Gia đình nuôi Bobi đã tổ chức sinh nhật cho chú tại nhà riêng ở Conqueiros - một ngôi làng nông thôn ở miền Nam Bồ Đào Nha - vào ngày 13-5, theo đài CNN.

Ông Leonel Costa - chủ nhân của Bobi - cho biết đây sẽ là một bữa tiệc “rất truyền thống” của người Bồ Đào Nha. Theo gia đình ông Costa, hơn 100 người đã được mời tham dự buổi tiệc. Ngoài ra, gia đình nuôi Bobi còn mời một nhóm múa đến biểu diễn.

Ông Leonel Costa và chú chó Bobi. Ảnh: AFP

Ông Leonel Costa và chú chó Bobi. Ảnh: AFP

Ông Costa cho biết Bobi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm kể từ khi chú nhận được danh hiệu chú chó già nhất thế giới.

“Nhiều nhà báo và mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã đến để chụp ảnh với Bobi” - anh Costa nói.

Việc nhiều người đến thăm Bobi đã khiến ông Costa quan ngại về sức khỏe của chú chó. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất của Bobi, chú vẫn có sức khỏe tốt.

Bobi là chó thuần chủng thuộc giống Rafeiro do Alentejo - một giống chó Bồ Đào Nha được huấn luyện để bảo vệ gia súc. Trong quá trình sinh trưởng, Bobi gặp khó khăn trong việc di chuyển. Thị lực của chú cũng bị suy yếu.

Ông Costa cho rằng Bobi sống lâu như vậy một phần là nhờ “môi trường yên tĩnh, thanh bình”.

Ngoài việc là chú chó già nhất còn tồn tại, Bobi còn là chú chó già nhất từng được ghi nhận. Vào lúc Bobi chào đời, ông Costa chỉ mới 8 tuổi.

“Bobi thật đặc biệt. Vì mỗi khi nhìn Bobi, tôi có cảm giác nhớ đến những thành viên gia đình chúng tôi. Họ là cha tôi, anh trai tôi, ông bà tôi - những người đã sang thế giới bên kia” - ông Costa nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm