Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về dự án 13 lần bị vỡ đường ống

(PLO)- Đại diện Bộ NN&PTNT cho rằng chủ đầu tư và tỉnh Đắk Lắk phải chịu trách nhiệm vì chậm đưa dự án vào vận hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, ông Lê Văn Hiến, Trưởng Ban quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết ông vừa có chuyến đi kiểm tra thực tế tại tiểu dự án tưới tiêu ở thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Đây là công trình cấp nước 13 lần bị vỡ, rò rỉ đường ống dù chưa đưa vào sử dụng.

Trạm bơm ở tiểu dự án thôn Tiến Cường. Ảnh: NH

Trạm bơm ở tiểu dự án thôn Tiến Cường. Ảnh: NH

Theo ông Hiến, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ NN&PTNT là phải đưa công trình này vào vận hành trước ngày 31-12-2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa đi vào hoạt động.

"Chuyến kiểm tra thực tế vừa rồi ở Đắk Lắk là để tìm hiểu vì sao chủ đầu tư lại thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ NN&PTNT chậm đến đến vậy. Qua kiểm tra cho thất đến nay dự án chưa đi vào hoạt động là do Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk thực hiện chậm” – ông Hiến nói.

Theo ông Lê Văn Hiến, trách nhiệm chính trong việc để xảy ra tình trạng vỡ, rò rỉ đường ống dẫn đến chậm đưa dự án vào hoạt động là của tỉnh và Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk.

Vẫn theo vị này, những tai tiếng tại dự án trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình huy động vốn đầu tư của nước ngoài để thực hiện các dự án sau này.

Trước thông tin chủ đầu tư có văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT trình Chính phủ điều chỉnh dự án, ông Hiến nói: “Quan điểm của Bộ NN&PTNT là không. Bởi dự án đã đóng hết các khoản vay và đã kết thúc rồi. Lỗi này do chủ đầu tư và địa phương phải tự làm. Chúng tôi không thể trình văn bản cho Chính phủ được”.

Ông Lê Văn Hiến cho biết thêm trong cuộc họp mới đây Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk lại cam kết sẽ đưa công trình này vào vận hành trước mùa mưa năm nay.

Như PLO đã phản ánh, tiểu dự án tưới tiêu ở thôn Tiến Cường có tổng mức đầu tư hơn 72 tỉ đồng, do NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án khởi công tháng 10-2019, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành tháng 6-2020.

Tuy nhiên, khi nhà thầu vận hành chạy thử thì liên tục bị vỡ đường ống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm