Chủ hiệu cầm đồ Hà Thu cho vay nặng lãi, tổ chức đòi nợ thuê

Khoảng 11h30 ngày 28/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo có một nhóm đối tượng, đi trên 6 xe máy tụ tập ở thôn Phú Hạ, xã Minh Phú có dấu hiệu đòi nợ thuê. Các đối tượng này trông rất bặm trợn, gầm rú xe máy trong khu vực để thị uy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã phối hợp với Đồn Công an Kim Anh và Công an xã Minh Phú nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường. Khi các anh có mặt, nhóm thanh niên trên vứt xe máy tại hiện trường, bỏ chạy theo nhiều hướng. Các trinh sát đã đuổi theo và đưa Nguyễn Xuân Thành, một trong số thanh niên trên về trụ sở làm việc.

Khai thác đối tượng và qua thu thập tài liệu, các trinh sát hình sự đã làm rõ Thành và các đối tượng gồm: Hoàng (cầm đầu), Tâm, Nam, Thuận đều ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Văn Quý, Vũ Thanh Bình, Dương Văn Tươi, Lương Huy Thành và 2 đối tượng khác tổ chức đòi nợ thuê một số trường hợp tại xã Minh Phú. Người thuê bọn chúng đòi nợ tên là Nguyễn Văn Thu, chủ cửa hiệu cầm đồ Hà Thu ở phường Xuân Hòa, TX Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thủ đoạn của nhóm đòi nợ thuê này là đi đông người để tạo sức ép. Nhưng chỉ có khoảng 2-3 đối tượng vào nhà con nợ đòi tiền, trong đó luôn có một đối tượng cao to, xăm trổ, đầu trọc... Đối tượng này dọa nạt, thậm chí dùng tay, chân đánh thị uy các con nợ hoặc người nhà họ.

Bắt đầu hành trình đòi nợ, đối tượng Tươi dẫn đường, đưa cả nhóm đến thôn Thanh Trí, xã Minh Phú. Bọn chúng vào 2 nhà trong thôn để đòi nợ nhưng không gặp được con nợ, Hoàng vứt lại bản giấy phô tô số tiền nợ vào trong nhà rồi tiếp tục đi đến thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, tìm anh Ngô Anh Tuấn, SN 1995. Khi đến nhà Tuấn  thì Hoàng, Tâm và Nguyễn Xuân Thành vào nhà gặp Tuấn, còn những người khác ở ngoài đường. Hoàng đưa cho Tuấn tờ giấy phô tô vay nợ của hiệu cầm đồ Hà Thu và yêu cầu Tuấn phải trả cả tiền gốc và lãi là hơn 13,4 triệu đồng. Tuấn vừa cầm tờ giấy vay nợ thì Thành đã xông vào, tát vào mặt Tuấn. Rồi bọn Hoàng yêu cầu Tuấn gọi điện thoại cho bố Tuấn yêu cầu về giải quyết.

Sau đó, bọn chúng tiếp tục đến gặp một con nợ nữa là anh Nguyễn Văn Hải, 24 tuổi, đang ở gần đó. Thành yêu cầu anh Hải lên xe chở đi đến cổng nhà ông Nguyễn Văn Thể là bác ruột của anh Hải. Tại đây, Thành đã bóp cổ anh Hải, đe dọa phải trả tiền nợ hiệu cầm đồ Hà Thu cả gốc lẫn lãi là 12 triệu đồng. Do sợ cháu bị đánh nên ông Thể đã đưa trước cho bọn Hoàng 4,6 triệu đồng, hẹn trước ngày 30/11 sẽ trả nốt.

Theo các bị hại cho biết, đến khi bị nhóm côn đồ chìa ra tờ giấy nợ tiền của hiệu cầm đồ Hà Thu thì họ mới biết thủ đoạn cho vay nặng lãi của gã chủ hiệu này. Do cần chi tiêu nên họ đã vay tiền của hiệu cầm đồ Hà Thu, nhưng số tiền gốc rất ít. Hải vay 2 triệu đồng từ ngày 6-11-2012, còn Tuấn vay 3,5 triệu đồng từ ngày 3-6 vừa qua. Đến thời hạn trả nợ, họ có đem tiền đến trả nhưng chủ hiệu cầm đồ không có nhà. Qua điện thoại, gã này tỏ vẻ dễ dãi, nói rằng lúc nào trả cũng được. Nhưng thực ra, đây là cái bẫy của gã chủ hiệu cầm đồ này. Gã cố tình để thời gian dài không đòi nhằm mục đích thu tiền lãi suất rất cao (200%). Thế nên, đến thời điểm hiện tại, số tiền anh Hải phải trả chúng đã gấp 6 lần tiền gốc, còn anh Tuấn cũng phải trả gấp hơn 3 lần số tiền gốc.

Từ lời khai của đối tượng Thành và các bị hại, cơ quan Công an đã xác định được các đối tượng trong tổ chức cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê kể trên. Tính đến sáng 15/12, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện, các trinh sát đã lần lượt thực hiện lệnh bắt 6 đối tượng là Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Văn Quý, Lương Huy Thành, Vũ Thanh Bình, Dương Văn Tươi. Các đối tượng khác, trong đó có chủ hiệu cầm đồ Hà Thu đang bỏ trốn. 

Theo các điều tra viên cho biết, hiện nay có khá nhiều người, đặc biệt là những người ít tuổi, thiếu kinh nghiệm đã mắc vào bẫy "cho vay tiền tính lãi suất cao" của chủ hiệu cầm đồ Hà Thu. Cơ quan Công an đề nghị những người vay tiền hiệu cầm đồ Hà Thu đến làm việc với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn để phối hợp làm rõ bản chất vụ việc. Đồng thời đề nghị các đối tượng đang lẩn trốn ra đầu thú để hưởng khoan hồng của luật pháp. Ai biết thông tin về các đối tượng, đề nghị thông báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn, số điện thoại 04.38850277.

 
Theo T.H (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm