Chủ hộ kinh doanh lý giải về bức tượng 'Nữ thần San hô' ở vịnh Hạ Long

(PLO)- Sau khi có ý kiến về việc bức tượng "Nữ thần San hô"  xuất hiện bên bờ vịnh Hạ Long, đại diện hộ kinh doanh đã cho di dời bức tượng ra khu vực khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều ngày qua, việc một bức tượng lạ đặt trên mặt vịnh Hạ Long đã gây tranh cãi. Nhiều người thắc mắc có hay không việc cho phép đặt tượng trên Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long hay việc thu phí tham quan bức tượng này liệu có phù hợp.

Sở Văn hóa đồng ý vị trí đặt tượng Nữ thần San hô

Theo tìm hiểu của PLO, bức tượng này được đặt trong điểm du lịch Ngọn Hải Đăng thuộc hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, ven bờ vịnh Hạ Long trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bức tượng Nữ thần San hô được cho là đặt trên vịnh Hạ Long. Ảnh: NGỌC SƠN
Bức tượng Nữ thần San hô được cho là đặt trên vịnh Hạ Long. Ảnh: NGỌC SƠN

Trao đổi với PLO, ông Ngô Thanh Tùng, đại diện hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời (Quản lý điểm du lịch Ngọn Hải Đăng), cho biết, đầu năm 2024, ông cùng một số người mua bức tượng tại tỉnh Quảng Trị để đưa về điểm du lịch Ngọn Hải Đăng phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách.

Sau khi bàn bạc, hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời quyết định đặt tên bức tượng là “Nữ thần San hô" với thông điệp kêu gọi bảo vệ san hô trên các vùng biển đảo Việt Nam, hưởng ứng sáng kiến rạn san hô quốc tế ICRI - Tổ chức tham gia bảo vệ san hô thế giới”.

Ngày 27-6-2024, bức tượng “Nữ thần San hô” đã được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp Giấy đăng ký quyền tác giả. Trong đó, tác giả là ông Nguyễn Tăng Hoàng, ở tỉnh Quảng Trị. Chủ sở hữu là hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Về việc đặt bức tượng này ở khu vực trên, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chấp thuận cho Hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời triển lãm bức tượng “Nữ thần San hô” ở địa điểm Ngọn Hải Đăng, đường Kỳ Quan Bãi Cháy, phường Bãi Cháy.

Văn bản cũng nêu rõ, triển lãm không vì mục đích thương mại. Thời gian triển lãm từ ngày 10-7-2024 đến ngày 10-1-2025.

Hiểu lầm thu phí dự triển lãm

“Ban đầu, bức tượng được đặt trên khu vực bãi cát. Do bị ngập trong thủy triều khi nước nên nhiều người hiểu nhầm đặt trên vịnh Hạ Long” – ông Tùng nói.

tranh-cai-ve-buc-tuong-la-tren-vinh-ha-long-3.jpg
Vị trí ban đầu của bức tượng được đặt trên bãi cát, ven bờ Vịnh Hạ Long. Ảnh: NGỌC SƠN

Xác nhận với PLO, ông Vũ Kiên Cường, Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết vị trí đặt bức tượng là ở ven bờ vịnh Hạ Long.

“Việc trưng bày triển lãm là thẩm quyền của ngành văn hoá. Trường hợp thấy có yếu tố nhạy cảm thì xin ý kiến các ngành, địa phương liên quan trước khi quyết định” – ông Cường cho biết.

Về phản ánh của người dân, du khách về việc thu phí thăm quan triển lãm bức tượng “Nữ thần San Hô” trong khi đây là triển lãm không vì mục đích thương mại, ông Ngô Quang Tùng cho biết, từ khi điểm du lịch Ngọn Hải Đăng đi vào hoạt động (ngày 15-6-2024), Hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời đã tiến hành thu phí (thu phí vào thăm quan điểm du lịch Ngọn Hải Đăng, PV). Khi triển lãm bức tượng, hộ kinh doanh không tăng phí. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm đó là thu phí vào dự triển lãm.

Trước vấn đề gây hiểu nhầm này, ông Ngô Thanh Tùng cho biết kể từ ngày 25-7, Hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời sẽ tạm dừng việc thu phí vào thăm quan điểm du lịch Ngọn Hải Đăng và triển khai chiến lược kinh doanh mới.

tranh-cai-ve-buc-tuong-la-tren-vinh-ha-long-1.jpg
Bức tượng được di dời đến một vị trí khác. Ảnh: NGỌC SƠN

"Bức tượng Nữ thần San Hô cũng đã được chúng tôi di dời ra vị trí khác trong sáng nay (25-7) sau khi có ý kiến của UBND TP Hạ Long’ – ông Tùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm