Chủ nhà Campuchia áp đảo, ngày thứ 4 liên tiếp dẫn đầu SEA Games

(PLO)- Campuchia đã giành được thêm 10 HCV chỉ trong ngày 7-5 từ đấu trường SEA Games 32 do Vương quốc này đăng cai, trong đó các võ sĩ chủ nhà thắng áp đảo ở môn Vovinam, vượt cả cái nôi võ Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Vovinam Campuchia đã xuất thần giành 13 huy chương để đứng đầu danh sách 7 quốc gia tham gia tranh tài môn võ xuất xứ của Việt Nam. Các võ sĩ thi đấu tại Trung tâm Hội nghị Chroy Changvar ở Phnom Penh từ ngày 6-5 đến ngày 9-5 là kết thúc, với 7 đội tuyển góp mặt gồm nước chủ nhà Campuchia, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Philippines tranh 24 bộ huy chương.

Mới chỉ hai ngày, Campuchia đã giành tổng cộng 13 huy chương, trong đó gồm 5 vàng, 3 bạc và 5 đồng, tiếp theo là Myanmar với 13 huy chương (3 vàng, 10 đồng), Indonesia giành 7 huy chương (2 vàng, 5 đồng) và Việt Nam có 9 huy chương (1 vàng, 7 bạc, 1 đồng). Thái Lan đoạt 6 huy chương (1 vàng, 2 bạc, 3 đồng), Lào có 5 huy chương (1 vàng, 1 bạc, 3 đồng) và Philippines đoạt 3 đồng.

Ly Boramy, một võ sĩ Vovinam Campuchia, cho biết anh tự hào đại diện cho quê hương tại sự kiện thể thao được tổ chức hai năm một lần: “Tôi rất phấn khích khi giành được huy chương vàng ở môn này vì đây là lần đầu tiên tôi thi đấu Vovinam tại SEA Games”.

Các võ sĩ Campuchia thắng áp đảo ở môn Vovinam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các võ sĩ Campuchia thắng áp đảo ở môn Vovinam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Boramy còn giành thêm 2 HCV khác ở nội dung biểu diễn cùng cùng 4 võ sĩ chủ nhà khác là Langchhung, Men Sokvichheka, Meth Sary và Ny Tiza. “Tôi rất vui khi đạt được kết quả này vì tôi đã tập luyện chăm chỉ” - Boramy nói và cho biết thêm Liên đoàn Vovinam Campuchia đang nỗ lực để cải thiện trình độ các võ sĩ. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ Campuchia đã ủng hộ nhiệt tình.

Campuchia cũng giành HCV ở môn biểu diễn “Tự vệ cơ bản” với màn lục tấu của Khorn Chansopheakneath, Meth Sopheaktra, Pal Chhor Raksmy, Pov Sokha, Prak Sovanny và San Socheat.

Ở các nội dung đối kháng, Campuchia cũng áp đảo khi Eh Virekkaam đánh bại đối thủ mạnh Chainarong Yawanophat đến từ Thái Lan với tỷ số 4-3 để giành HCV hạng cân 65kg nam, trong khi võ sĩ Nguyễn Việt Hà của Việt Nam và Guillermo Desuyo của Philippines giành HCĐ.

Lê Thị Hiền thắng thuyết phục võ sĩ Lào ở chung kết hạng 55kg đối kháng...

Lê Thị Hiền thắng thuyết phục võ sĩ Lào ở chung kết hạng 55kg đối kháng...

... mang về chiếc HCV cho thể thao Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... mang về chiếc HCV cho thể thao Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sary, một võ sĩ giành vàng khác của Campuchia cho biết đây là thời điểm để anh tham gia SEA Games và lên ngôi: “Tôi đã bỏ lỡ SEA Games do Việt Nam tổ chức năm ngoái nhưng lại giành HCV do Campuchia đăng cai. Tôi rất phấn khích với kết quả này”.

Sary cho biết các đối thủ của mình là những thách thức lớn: “Là một vận động viên Campuchia, tôi rất tự hào khi đất nước của mình lần đầu tiên đăng cai SEA Games 32. HCV này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho 17 triệu người của chúng ta”.

Jessa Khan của chủ nhà Campuchia hạnh phúc sau khi giành ngôi vô địch Ju-Jitsu. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Jessa Khan của chủ nhà Campuchia hạnh phúc sau khi giành ngôi vô địch Ju-Jitsu. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển Campuchia đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho SEA Games. Vào tháng 3, Campuchia đăng cai tổ chức Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á lần thứ 6 tại Phnom Penh, và đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 10 vàng, 9 bạc và 10 đồng. Đây là thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay của Campuchia ở môn võ truyền thống của Việt Nam.

Tính đến ngày thi đấu thứ 4, chủ nhà Campuchia đã giành thêm 10 HCV ở các môn Vovinam, Soft Tennis, E-sport, Cricket, Karate, Ju-Jitsu, Bóng rổ và Pencak Silat, nâng tổng số HCV lên con số 29. Và tính đến 10h45 ngày hôm nay 8-5, Campuchia đã giành 32 HCV. Năm ngoái, cả mùa SEA Games 31, thể thao Campuchia chỉ giành 9 HCV, 13 HCB, 41 HCĐ, xếp hạng 8 chung cuộc. Còn hiện tại, chủ nhà Campuchia liên tiếp dẫn đầu Đông Nam Á.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 10h45 sáng 8-5.
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 10h45 sáng 8-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm