Hội nghị thể thao Đông Nam Á:

Chủ nhà Campuchia khó ứng xử?

(PLO)-Chủ nhà SEA Games 32 gặp áp lực và thách thức cực lớn khi có nhiều môn tiếp tục được vận động đưa vào khi đã có 40 môn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội nghị của Hội đồng SEA Games trọng tâm bàn về SEA Games 32 mà lần đầu Campuchia đăng cai sẽ có những vấn đề khó xử cho chủ nhà.

Hôm nay (11-7) tại khách sạn Sokha ở Phnom Penh diễn ra cuộc họp thứ hai của Hội đồng SEA Games sau cuộc họp thứ nhất từ ngày 8 đến 10-7 tại Siem Reap.

Trưởng đoàn các nước Đông Nam Á về Phnom Penh dự hội nghị thể thao Đông Nam Á. Ảnh: H.Y

Trưởng đoàn các nước Đông Nam Á về Phnom Penh dự hội nghị thể thao Đông Nam Á. Ảnh: H.Y

Campuchia đã đưa 40 môn thi đấu, nhiều bằng SEA Games 31 tại VN. Tuy nhiên chủ nhà SEA Games 32 vẫn tiếp tục đứng trước các áp lực lớn khi có hàng loạt môn, nhóm môn mà các nước khác muốn yêu cầu Campuchia đưa vào.

Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia, ông Tea Banh (giữa) sẽ chủ trì hội nghị. Ảnh: K.T Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Ảnh: K.T

Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia, ông Tea Banh (giữa) sẽ chủ trì hội nghị. Ảnh: K.T

Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Ảnh: K.T

Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Ảnh: K.T

Ngay cả nhóm môn thể dục, ngoài môn chủ đạo là thể dục dụng cụ, các quốc gia khác đề nghị Campuchia đưa vào thêm môn Aerobics, và thể dục nghệ thuật. Khúc côn cầu có quốc gia đề nghị Campuchia đưa vào khúc côn cầu trong nhà. Cơ sở vật chất cho một môn thi là rất thách thức.

Quan cảnh hội nghị tại khách sạn Sokha, Phnom Penh. Ảnh: K.T

Quan cảnh hội nghị tại khách sạn Sokha, Phnom Penh. Ảnh: K.T

Áp lực lớn nhất cho Campuchia lại là bóng chày. “Đối tượng đề nghị” chủ nhà SEA Games 32 đưa môn bóng chày vào SEA Games lại là LĐ Bóng chày châu Á và LĐ Bóng chày Thế giới cùng sáu quốc gia “giơ tay” ủng hộ là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Campuchia và Singapore. Điều này có nghĩa đã hơn số quốc gia tối thiểu biểu quyết môn thi đấu ở SEA Games, nhưng nghiệt nổi là sân bóng chày đòi hỏi đầu tư rất tốn tiền và đất đai rộng rãi, chẳng khác nào sân bóng đá.

Cùng với những môn trên, tại hội nghị này cũng sẽ đưa vào biểu quyết các môn quần ngựa, Silat và đấu kiếm.

SEA Games 32 đã là 40 môn và hàng loạt môn khác được đưa ra và vận động phía Campuchia tổ chức, trong đó quần ngựa và bóng chày...quả là cực kỳ tốn kém.

Campuchia giải quyết hàng loạt vấn đề khó tại hội nghị này. SEA Games 32 tại Campuchia có hàng loạt nước vào giúp đỡ nhưng rồi từ đó cũng đòi hỏi ở nước chủ nhà SEA Games 32 nhiều thứ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm