Chủ nhà SEA Games 'bỏ quên' Đông Timor; FAT giữ chân Nishino

Chủ nhà Philippines ‘bỏ quên’ U-22 Đông Timor ở sân bay

Khâu đón rước các đoàn của chủ nhà SEA Games 30 có dấu hiệu luộm thuộm, khi đội tuyển U-22 Đông Timor phải ngủ “vật vờ” ba tiếng tại sân bay, trước khi có xe đoàn đến đón về khách sạn.

Các cầu thủ U-22 Myanmar ngồi trong xe loại nhỏ, đón đoàn do BTC SEA Games 30 bố trí. ẢNH: DUWONSPORTS

Theo ASEAN Football News, sau khâu hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại Manila, U-22 Đông Timor phải chờ đến ba tiếng mới được lên xe buýt về nơi đóng quân. Tuy nhiên sự cố chưa dừng lại ở đó khi tài xế xe buýt đưa đoàn đến không đúng nơi cần đến khiến kế hoạch của đội bị xáo trộn.

Với đội U-22 Myanamar, dù phần may mắn không phải chờ đợi lâu như U-22 Đông Timor nhưng đành ngậm ngùi lên xe đưa đón học sinh từ sân bay về nơi đóng quân.

Cũng trong ngày hôm qua (23-11), đội tuyển nữ Việt Nam bị “việt vị” do xe chở đoàn đến trễ, buộc HLV Mai Đức Chung và các học trò hủy buổi tập lúc 15 giờ (giờ địa phương) trên sân Rizal Memorial (cách địa điểm đóng quân gần 40 km) và tập tại một sân khác trên mặt cỏ thường, không đúng quy cách sân cỏ nhân tạo theo điều lệ thi đấu của SEA Games 30.

Đội tuyển U-22 Việt Nam phải chờ hơn 30 phút mới có sân tập. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Đội tuyển U-22 Việt Nam cũng là “nạn nhân” bởi khâu hậu cần từ chủ nhà. Chiều 23-11 dù đến sân Rizal Memorial đúng lịch hẹn nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo phải ngồi chờ hơn 30 phút, do cùng thời điểm nhóm trọng tài tham gia điều khiển bóng đá SEA Games đang “chiếm dụng” mặt sân.

Cùng với đó, U-22 Thái Lan cũng phải hủy buổi tập đầu tiên tại Manila do sự cố phòng ốc khách sạn và nạn tắc đường tại thủ đô của Philippines.

HLV trưởng đội tuyển và U-23 Thái Lan Akira Nishino. ẢNH: NGỌC DUNG

Thái Lan lo giữ chân HLV Akira Nishino

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết sẽ giữ chân HLV người Nhật Bản ít nhất hai năm nữa, dù hợp đồng cũ còn tám tháng hiệu lực.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung tiết lộ với truyền thông Thái Lan: “Akira Nishino có vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển của bóng đá Thái Lan, ông ấy đang giữ trọng trách ở đội tuyển quốc gia lẫn đội U-23. Theo thỏa thuận ban đầu giữa chúng tôi trước khi đi vào chi tiết, Nishino cam kết sẽ gắn bó lâu dài với bóng đá Thái Lan.

Về quan điểm công việc, ông ấy có nhiều tương đồng so với FAT. Đôi bên đều rất hứng thú với tương lai hợp tác lâu dài. Để đạt được thành công bền vững, chúng tôi cần có thời gian để làm việc cùng nhau. Bóng đá Thái Lan đang có những kết quả tích cực và chúng tôi đều mong muốn kéo dài sự ổn định đó”.

Nishino bắt tay chủ tịch FAT Somyot. ẢNH: FAT

Chia sẻ về ý tưởng của chủ tịch FAT, HLV Nishino cho biết: “Theo tôi, tiềm năng của bóng đá Thái Lan rất to lớn. Tôi coi việc khai phá những tiềm năng của các cầu thủ là một thách thức không gì thú vị hơn. Tôi hài lòng và vinh dự khi nhận được sự tin tưởng của FAT. Chúng tôi đang thảo luận để kéo dài hợp đồng thêm hai năm nữa”.

Theo báo chí Thái Lan, chiến lược gia người Nhật hiện đang nhận mức lương gần 1 triệu USD/ năm từ FAT, mức lương thuộc hàng kỷ lục của bóng đá Thái Lan.

Cầu thủ đánh nguội Đình Trọng thoát án phạt từ AFC

Tiền đạo U-22 Thái Lan Supachai Jaided không phải thi hành lệnh cấm hai trận tại VCK U-23 châu Á 2020, sau khi Thái Lan kháng án thành công lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Sự cố trước đó xảy ra tại vòng loại U-23 châu Á 2020 tại Hà Nội, ở trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan, Supachai sau một tình huống va chạm đã có hành vi đánh nguội trung vệ Trần Đình Trọng và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Tiền đạo Supachai Jaided. ẢNH: SIAMSPORTS

Trong kháng cáo gửi đến AFC, FAT cho biết các trận đấu vòng loại của U-23 Thái Lan nên được coi là những trận đấu không chính thức vì với tư cách chủ nhà, U-23 Thái Lan đương nhiên có vé tham dự VCK U-23 châu Á 2020.

Trước lập luận của FAT, AFC tỏ ra đồng thuận và lý giải thêm rằng hai trận giao hữu giữa U-23 Thái Lan với U-23 Trung Quốc và U-23 Myanmar không có mặt Supachai, được xem như cách thi hành án treo giò hai trận của tiền đạo U-23 Thái Lan trước khi VCK diễn ra.

Như vậy với phán quyết của AFC, Supachai Jaided sẽ chính thức góp mặt cùng chủ nhà Thái Lan ngay từ những trận đầu VCK U-23 châu Á diễn ra vào tháng 1-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm