Chủ quan khi bị rắn cắn, người đàn ông ở Bình Phước tử vong

(PLO)- Do nghĩ vết cắn của rắn không có độc, người đàn ông chữa trị bằng cách dân gian nhưng không qua khỏi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an TP Đồng Xoài đang điều tra làm rõ cái chết của ông Dương Hoàng Đ. (ngụ tại TP Đồng Xoài).

Con rắn cắn ông Đ.khiến người này tử vong. Ảnh: CACC

Con rắn cắn ông Đ.khiến người này tử vong. Ảnh: CACC

Nguyên nhân ban đầu khiến ông Đ tử vong được xác định nghi là bị rắn cắn.

Trước đó, ngày 13-8, ông Đ phát hiện một con rắn bò vào cổng nhà nên dùng tay không bắt rắn. Không may, ông Đ bị con rắn cắn vào tay phải. Cho rằng con rắn không có độc nên ông Đ không đi bệnh viện điều trị.

Tuy nhiên, khi những người hàng xóm nghe chuyện đến kiểm tra con rắn, thì mọi người khẳng định loại rắn này có độc nên đưa ông Đ đến nhà một người dân gần đó chữa trị theo cách dân gian.

Đến tối 15-8, ông Đ cảm thấy mệt trong người rồi tử vong. Theo một số người dân, đây là loại rắn hổ mèo là một loại rắn độc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm