Chủ sân Mỹ Đình tự tin, Thái Lan làm gì cho đỡ… run?

Sau trận thua ngược Malaysia 1-2, đội tuyển Thái Lan như bị dội một gáo nước lạnh vào sự kiêu hãnh như thường thấy bởi từng ngự trị quá lâu trên đỉnh Đông Nam Á. Cả khi bị thầy trò Park Hang-seo soán ngôi vua AFF Cup, người Thái có vẻ vẫn chưa phục nhưng đã không còn cao giọng với thế kèo trên xưa cũ.

Lý giải cho trận thua Malaysia, ông Nishino nói có phần do mặt sân và… trời mưa khiến các học trò ông khó chơi và cũng lo ngại nếu đêm 19-11 có mưa trên sân Mỹ Đình.

HLV Nishino thú nhận ông và học trò gặp áp lực trước trận làm khách trên sân Mỹ Đình. Ảnh: MU

Ông thầy người Nhật chia sẻ: “Tôi không biết thời tiết có tốt hơn ở Hà Nội hay không, hoặc mặt cỏ ảnh hưởng ra sao đối với tuyển Thái Lan. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ quen với sân Mỹ Đình có nhiều cỏ hơn trận đấu Malaysia. Chúng tôi tin rằng trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ rất căng thẳng và các tuyển thủ Thái Lan luôn biết cách ứng biến với khó khăn”.

Cựu HLV đội tuyển Nhật Bản cũng ra vẻ tự tin khi nhắc đến số liệu thống kê của đội tuyển Thái Lan khi chơi trên sân Mỹ Đình suốt 12 năm qua chưa biết thua, với hai trận thắng và hai trận hòa.

Còn người Thái thì liệt kê những cái tên cách đây bốn năm từng qua mặt tuyển Việt Nam 3-0 trên sân Mỹ Đình dưới thời Kiatisak cũng ở vòng loại thứ hai World Cup 2018. Đó là tám gương mặt gồm thủ môn Kawin, Chatchai Butbrom, Thirathorn, Tristian Do, Kesarat, Chanathip Songkrasin, Sarat Yuyen, Teerasil Dangda.

Đội tuyển Thái Lan hy vọng những học trò cũ của Zico Thái vốn quen thuộc với mặt sân và sức ép trên sân Mỹ Đình sẽ giúp họ vượt qua mọi trở ngại.

Trung vệ Duy Mạnh và đồng đội sau bốn trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á mới chỉ để thủng lưới một bàn...

... trong khi thầy trò ông Nishino và thủ môn Kawin vừa có pha vấp ngã trên sân Malaysia. Ảnh: NGỌC DUNG.

“Tôi có niềm tin vào các cầu thủ kỳ cựu và dày dạn kinh nghiệm. Càng có nhiều cầu thủ quen thuộc với chủ sân Mỹ Đình, chúng ta càng có nhiều lợi thế” - HLV Nishino tiết lộ - “Chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho những tuyển thủ Thái Lan lão luyện ra khắc chế lối chơi của đội tuyển Việt Nam”.

May mắn cho đội khách Thái Lan là sự trở lại của Thirathon và ông Nishino cho biết sẽ điều chỉnh một số vị trí cho phù hợp hơn, sau khi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ trận thua ở Malaysia. Ông tin tưởng vào thành tích tốt của tuyển Thái khi chơi trên sân Mỹ Đình trong suốt 12 năm qua sẽ giúp họ chiếm ưu thế hơn.

Ông Nishino trấn an các cổ động viên Thái Lan: “Chúng tôi thừa nhận có áp lực nhưng bằng mọi giá phải lấy 3 điểm. Tôi biết rất rõ tình hình của các cầu thủ lúc này. Họ rất khát khao. Do đó, chúng tôi sẽ làm mọi thứ cho chiến thắng và trở lại ngôi đầu bảng quen thuộc cùng mong muốn cuối cùng là chiếm một suất đi tiếp. Ban huấn luyện sẽ tổ chức lại tuyến giữa để gia tăng sức tấn công và cân bằng phòng ngự. Chúng tôi đã phải xem lại những sai sót từ trận thua Malaysia để chọn ra một đội hình phù hợp nhất đối đầu Việt Nam”.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cũng nhìn nhận Thái Lan có hàng tiền vệ mạnh với những cái tên Yuyen, Pithiwat và đặc biệt sự năng động của Chanathip - Supachok hỗ trợ đắc lực cho trung phong Dangda.

HLV Park Hang-seo tự tin đã tìm ra cách thắng Thái Lan giúp các học trò giữ vững ngôi đầu bảng G và mục tiêu đoạt vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022. Ảnh: NGỌC DUNG

Về cuộc đụng độ tay đôi với Dangda, trung vệ Duy Mạnh dự báo: “Ở trận lượt đi hòa không bàn thắng, Dangda không thi đấu. Tôi cũng không cần biết Thái Lan sẽ chơi với đội hình nào nhưng tôi luôn sẵn sàng đối đầu. Tôi sẽ cố gắng ngăn cản bất kỳ tiền đạo nào của đội tuyển Thái Lan chứ không riêng gì Dangda”. 

Cuối cùng, Duy Mạnh rất tự tin: “Trước mỗi trận đấu, đặc biệt gặp Thái Lan rất quan trọng này, chúng tôi đều có cảm giác tinh thần Việt Nam của mỗi cầu thủ rất cao. Chúng tôi luôn có ý thức thi đấu vì giới hâm mộ Việt Nam luôn đứng sau cổ vũ cho mình.

11 năm về trước, tôi vinh dự nhặt bóng cho các đàn anh của mình ở trận chung kết lượt về gặp Thái Lan và sau đó đăng quang AFF Cup 2008. Còn bây giờ, tôi là một trong số tuyển thủ đại diện cho bóng đá Việt Nam ra sân là một niềm tự hào. Đây là một trận đấu của hai nền bóng đá mạnh của Đông Nam Á và chúng tôi sẽ chơi sòng phẳng trước đội tuyển Thái Lan để mang về kết quả tốt nhất”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm