Chủ tịch Abramovich họp khẩn, Chelsea quyết đấu PSG vì Messi

Barcelona đã xác nhận không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Lionel Messi vào đêm ngày thứ năm (rạng sáng thứ sáu giờ Việt Nam).

Neymar dụ dỗ, Messi từ chối
Neymar dụ dỗ, Messi từ chối
(PLO)- Neymar sẵn sàng nhường áo số 10 tại PSG cho Lionel Messi nhưng siêu sao người Argentina đã từ chối. Thay vào đó, Messi sẽ mặc áo số 19 ở PSG.

Đây là thông tin khiến cả làng bóng đá thế giới chấn động bởi ai cũng tin chắc Messi sẽ giảm 50% lương để ở lại Barcelona thêm 5 năm. Tuy nhiên, do Barca ngập trong nợ nần, họ không thể đáp ứng quy định công bằng tài chính của La Liga để ký tiếp hợp đồng với Messi.

Chủ tịch Abramovich quyết tâm đưa Messi về Chelsea. ẢNH: MIRROR

Trước thông tin này, nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu đã vào cuộc đua giành chữ ký của Messi, trong đó, PSG là đội dẫn đầu khi họ vào cuộc rất nhanh chóng. PSG được cho là đã thảo luận với người đại diện, cũng là cha của Lionel Messi, ông Jorge Messi.

Cuộc đàm phán giữa hai bên đã kết thúc. Theo đó, PSG sẵn sàng trả cho Messi mức lương 500.000 bảng Anh/tuần trong bản hợp đồng 2 năm, tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Như vậy, Messi sẽ nhận mức lương 40 triệu euro mỗi năm nếu đến Pháp chơi bóng cho PSG.

Những “đại gia” khác có vẻ đi sau trong thương vụ này nhưng bất chấp điều đó, Chelsea vẫn quyết tâm gia nhập cuộc đua có được chữ ký của siêu sao 34 tuổi người Argentina dưới dạng chuyển nhượng tự do.

PSG là CLB dẫn đầu trong việc giành chữ kỳ của Messi nhờ có Neymar trợ giúp. ẢNH: GETTY

Tờ AS (Tây Ban Nha) đưa tin khẳng định chủ tịch Chelsea, tỉ phú người Nga Roman Abramovich đã gọi điện thoại cho "bộ sậu" ở Chelsea yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn cấp bàn về khả năng chuyển nhượng Messi. Ông muốn lãnh đạo Chelsea sắp xếp một cuộc gặp với những người bên phía Messi ngay lập tức.

Các cuộc đàm phán được tổ chức bởi 1 bên trung gian. Abramovich sẽ cố gắng thuyết phục Messi rằng Chelsea đủ tiềm lực tài chính để cạnh tranh với PSG, ngay cả khi ông thừa nhận PSG đang dẫn trước Chelsea trong việc “săn đuổi” chữ ký của Messi.

Theo chuyên gia chuyển nhượng đến từ Ý Gianluca Di Marzio, đây không phải là lần đầu tiên Chelsea muốn ký hợp đồng với số 10 của tuyển Argentina. Theo đó, Chelsea từng tiến rất gần đến Messi với bản hợp đồng bom tấn có giá chuyển nhượng 250 triệu bảng Anh vào năm 2014.

Messi rất muốn ở lại Barcelona nhưng không thể. ẢNH: GETTY

Di Marzio nhớ lại “câu chuyện lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng chưa từng được biết đến”. Khi đó, HLV Jose Mourinho của Chelsea đã thuyết phục Messi đến Premier League trong một cuộc gọi video call.

Các điều khoản cá nhân với Messi đã được thống nhất thông qua đồng đội của Messi tại Barcelona là Deco. Sau đó, cha và cũng là người đại diện của Lionel Messi, ông Jorge Messi biết được sự việc đã khuyên con trai ở lại Barcelona.

HLV của Chelsea hiện tại, Thomas Tuchel là fan hâm mộ lớn của Messi. Chiến lược gia người Đức từng nhiều lần muốn có chữ ký của Messi khi còn dẫn dắt PSG.

Thời điểm còn là HLV PSG, được hỏi về khả năng PSG ký hợp đồng với Messi, Tuchel khẳng định trên BT Sport: “Messi sẽ được hoan nghênh và chào đón. Có HLV nào nói không với Messi?”.

Tuchel chắc chắn sẽ chào đón nếu Messi đến Chelsea. ẢNH: GETTY

Trước khi thông tin Messi rời Barca nổ ra, Chelsea quyết tâm theo đuổi tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku. Nhà vô địch Champions League đã chồng lên bàn đàm phán 85 triệu bảng Anh hỏi mua Lukaku như đã bị Inter Milan từ chối.

Chelsea không bỏ cuộc và chuẩn bị trở lại với lời đề nghị mới lên đến trên 100 triệu bảng Anh. Lukaku từng là cầu thủ của Chelsea trong giai đoạn 2011-2014 nhưng chỉ có 10 trận ra sân cho The Blues trước khi chuyển sang Everton.

Hiện chưa rõ với việc “săn” Messi có khiến Chelsea và chủ tịch Abramovich gác lại tham vọng đem Lukaku trở lại Stamford Bridge hay không. Chelsea cũng đang theo đuổi tuyển thủ người Pháp Jules Kounde từ Sevilla và thương vụ này sắp hoàn tất.

Trong khi đó, hàng nghìn fan Barcelona đã đến sân Nou Camp bày tỏ sự thất vọng và giận giữ về sự ra đi của Messi. Họ tự hỏi tương lai của Barcelona trông sẽ thế nào nếu không còn cầu thủ vĩ đại nhất của họ trong đội hình.

Messi buộc phải rời Barca sau 21 năm gắn bó. ẢNH: GETTY

Lionel Messi, 34 tuổi gia nhập Barcelona năm 13 tuổi từ CLB Newell's Old Boys ở quê nhà Argentina. Sau 21 năm chơi bóng tại Tây Ban Nha cho Barca, Messi giành 34 danh hiệu, 6 quả bóng vàng. Messi ghi 672 bàn thắng, 305 đường kiến tạo sau 778 trận ra sân cho đội chủ sân Nou Camp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm