Chủ tịch Cần Thơ ra công văn chấn chỉnh việc phát ngôn liên quan đến COVID-19

Ngày 25-6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký văn bản gửi các đơn vị về việc chấn chỉnh việc phát ngôn, thông tin sai lệch không chính xác về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn các thông tin sai lệch không chính xác về tình hình dịch gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tuân thủ đúng quy định về phát ngôn và không được thông tin sai lệch không chính xác về tình hình dịch COVID-19. Các trường hợp vi phạm quy định về phát ngôn và thông tin sai lệch về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Chủ tịch thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công an thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, chính xác về tình hình dịch COVID-19, không để người dân hoang mang, lo lắng; xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch COVID-19.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố giao ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 làm người phát ngôn chính thức của Ban Chỉ đạo thành phố về toàn bộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm