Chủ tịch Đắk Nông mong báo chí phản ánh nguyện vọng của dân về giải phóng mặt bằng

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông mong muốn các cơ quan báo chí trực tiếp gặp gỡ, phản ánh sâu sát nguyện vọng của người dân về vấn đề giải phóng mặt bằng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, biểu dương, đánh giá cao những kết quả hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn năm 2023.

bao-chi-7915-3235.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông phát biểu tại hội nghị tổng kết báo chí năm 2023. Ảnh: Q.B

Ông Mười đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung phản ánh, tuyên truyền về các nội dung như giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quy hoạch bô xít trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, ông Mười đề nghị đội ngũ nhà báo, phóng viên tác nghiệp trên địa bàn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, phản ánh sâu sát những nguyện vọng của người dân những vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng để cơ quan chức năng giải quyết.

Người đứng đầu UBND tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành cùng tỉnh, tuyên truyền thường xuyên, liên tục để người dân hiểu, đồng thuận, ủng hộ về chủ trương xây dựng dự án cao tốc Chơn Thành-Gia Nghĩa, góp phần tạo diện mạo mới, sự đổi mới cho Đắk Nông.

Ngoài ra, ông Mười mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành, tuyên truyền các thành tựu tỉnh Đắk Nông đạt được sau 20 năm thành lập tỉnh để tỉnh làm động lực cho những năm tiếp theo.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023 các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Đắk Nông đã đăng tải gần 5.000 tin, bài phản ánh về tỉnh Đắk Nông, tăng 40% so với số lượng tin, bài năm 2022.

Trong đó, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra, xác minh hơn 80% nội dung nổi cộm mà báo chí phản ánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm