Chủ tịch Kiên Giang: Linh động giải phóng mặt bằng nhưng phải đúng

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu lãnh đạo TP Phú Quốc linh động thực thi công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định  hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết UBND TP Phú Quốc vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (TĐC) và xử lý các vi phạm lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, xây dựng trên địa bàn TP.

Chủ tịch Kiên Giang: Linh động thực thi công tác giải phóng mặt bằng, nhưng phải đúng quy định
TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) hiện có 38 dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công và 42 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo báo cáo, TP Phú Quốc hiện có 38 dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công và 42 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa ký hợp đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC. Cạnh đó, UBND TP Phú Quốc đã ký hợp đồng và đang trong quá trình lập, phê duyệt phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và TĐC 65 dự án.

TP Phú Quốc đã xây dựng và đưa vào sử dụng sáu khu tái định cư (TĐC) với tổng diện tích trên 106.800ha; đã giao cấp 2.164/2.530 nền TĐC, 96/216 căn nhà TĐC. Riêng hai khu TĐC tại xã Bãi Thơm và xã Hàm Ninh hiện đang triển khai thu hồi đất để xây dựng.

TP Phú Quốc cũng đã nhận tạm giao hạ tầng khu TĐC Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm, quy mô 187 nền TĐC, đã giao 174 nền cho người dân.

Thời gian qua, hai tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với ngành chức năng và UBND TP Phú Quốc thụ lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Cạnh đó, đề xuất phương án xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng liên quan đến khu đất Đồng Cây Sao, cùng ba khu tái định cư ở Hàm Ninh, Bãi Thơm và Rạch Tràm.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng đã chuyển đơn thư đến các cơ quan, đơn vị thụ lý, giải quyết nhiều vụ việc liên quan 420 khu đất phân lô, hơn 8.707 thửa đất chia tách không đúng quy định và xử lý 423 vụ việc vi phạm lấn, chiếm đất lâm nghiệp, đất nhà nước quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công việc của các tổ công tác đặc biệt.

tuan-phu-quoc-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu lãnh đạo TP Phú Quốc linh động thực thi công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật. Ảnh: HOÀNG HỮU

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng công tác bố trí TĐC trên địa bàn TP Phú Quốc đang gặp nhiều khó khăn, do quỹ đất đã hạn hẹp và nhiều nguyên nhân khách quan khác. Điều này khiến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án chưa đạt yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu lãnh đạo TP Phú Quốc cụ thể hóa các kết luận, thông báo của UBND tỉnh. Cạnh đó, tăng cường chỉ đạo để đẩy nhanh công tác GPMB trước ngày 1-7.

Đồng thời, chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu chính sách phù hợp, thuộc thẩm quyền của địa phương. Từ đó, lãnh đạo TP Phú Quốc linh động thực thi công tác GPMB, hỗ trợ TĐC hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật, nhất là đối với những dự án kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các tổ công tác đặc biệt phải thường xuyên tổ chức họp bàn để xử lý công việc; tích cực hỗ trợ TP Phú Quốc giải quyết những khó khăn liên quan đến GPMB.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm