Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nhận hối lộ trong vụ Qatar đăng cai World Cup 2022?

Báo chí Anh lại tiếp tục phanh phui nhiều gương mặt tai to mặt lớn của FIFA có nhận tiền bằng nhiều hình thức trong việc Qatar mua phiếu bầu nhằm thắng cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2022. Trong đường dây này cựu Chủ tịch AFC Bin Hammam đóng vai trò chủ chốt đã bị loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá thế giới. Thế nhưng khi đương thời thì Bin Hammam và Worawi nằm cùng một liên minh. Theo như tố cáo lâu nay của tờ báo Telegraph(Anh) thì Bin Hammam sắp xếp cho người đứng đầu FAT ký kết một hợp đồng khí đốt giữa Thái Lan và Qatar mà trong đó ông Worawi bị tình nghi có dính dáng. Qatar đã ký với công ty năng lượng lớn nhất Thái Lan PTT. Công ty PTT này cũng là tài trợ cho FAT. Theo đó công ty năng lượng của Thái Lan mỗi năm cung cấp cho Qatar 2 triệu tấn khí đốt hóa lỏng đến quốc gia vùng vịnh.

 
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan phản ứng trước lời buộc tội của báo Anh. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo tờ Sunday Times của Anh, hình thức chuyển tiền của Bin Hammam cho ông Worawi ở lần mua phiếu bầu chủ tịch FIFA nó giống như hình thức chuyển tiền qua việc mua phiếu bầu kể Qatar trúng quyền đăng cai World Cup 2022.

Phản hồi trước những thông tin trên, ông Worawi nói: “Tôi chẳng biết gì cả. Mọi cáo buộc ở thời điểm hiện nay là nhằm bôi nhọ thanh danh của tôi. Vài ngày trước Chủ tịch UEFA M. Platini cũng bị tờ báo Anh Telegraph bôi nhọ bằng những thông tin thiếu thuyết phục.

Hiện nay ông Worawi Makudi đang ở Brazil để tham gia công tác điều hành World Cup.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm