Chủ tịch nước tặng thưởng thầy trò ông Park 1 tỉ đồng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc thầy trò toàn Park Hang-seo tiếp tục đoàn kết, không chủ quan, có sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất các trận đấu tiếp theo. Bên cạnh sự quan tâm, thăm hỏi, chúc mừng, Chủ tịch nước đã tặng thưởng toàn đội 1 tỷ đồng.

Trước đó, ngay trong trận đấu với Indonesia khuya ngày 7-6, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từ UAE vui mừng báo tin Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng, biểu dương toàn đội, ngay sau khi Vũ Văn Thanh ghi bàn thắng thứ 4 ở phút 74.

Đội tuyển Việt Nam sau trận thắng lớn Indonesia đã nhận thưởng 2 tỉ đồng từ Chủ tịch nước và VFF. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi nhất bảng G cùng 14 điểm ở vòng loại thứ hai World  Cup 2022 khu vực châu Á. Xếp sau là chủ nhà UAE đang có 12 điểm, Thái Lan 9 điểm, Malaysia 9 điểm và Indoneia 1 điểm.

Biểu dương thành tích của đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đội tuyển đã có một trận đấu tuyệt vời sau gần hai năm trở lại. Chủ tịch nước khen ngợi VFF có sự chuẩn bị kỹ cho đội tuyển, trong hành trình chinh phục ba trận đấu còn lại của Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chủ tịch nước mong muốn các cầu thủ sẽ phát huy tinh thần Việt Nam trong các trận đấu tiếp theo để mang lại thành tích tốt nhất, hướng đến vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể đội tuyển Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội biểu dương đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời, làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

Văn Toàn và đồng đội nỗ lực giành kết quả tốt ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chiến thắng này lại càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang gồng mình chống dịch, thầy trò HLV Park Hang-seo đã mang lại niềm vui, tự hào, cổ vũ tinh thần chống dịch của nhân dân cả nước.

Trong khi đó, Thường trực VFF cũng quyết định thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 1 tỉ đồng sau trận thắng 4-0 trước Indonesia, động viên toàn đội tiếp tục duy trì tinh thần quyết tâm và sự tập trung tối đa cho hai trận đấu còn lại để cạnh tranh suất vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, đồng thời có suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2023. Mục tiêu lớn của thầy trò ông Park là quan trọng nhất trong năm 2021, ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở lần đầu tiên tham dự đấu trường này.

HLV Park Hang-seo sau trận Indonesia đã nhắn nhủ: “Các tuyển thủ Việt Nam đã rất nỗ lực. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi đã giành chiến thắng. Tôi xin nói lời cảm ơn đến các học trò. Nhưng phía trước chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nữa. Đội tuyển không được quá say mê, chìm đắm trog chiến thắng. Chúng tôi cần phải nỗ lực để thắng trận tiếp theo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm