Chủ tịch Thượng viện Bolivia: Ông Morales đã bị phản bội!

Theo bà Copa, bên cạnh những sai lầm chính sách, ông Evo Morales đã bị lật đổ là do sự phản bội của những người mà ông đã tin tưởng, trong khi một số người trong đảng đã "say sưa với quyền lực".

Bà Copa còn cho rằng cả Tổng thống bị phế truất Morales và các nhân vật cấp cao trong đảng "phải trả lời câu hỏi về những gì đã xảy ra trong nội bộ đảng". 

Bà Monica Eva Copa, Chủ tịch Thượng viện Bolivia (phải) và bà Jeanine Anez, Tổng thống lâm thời tự xưng (trái), thông qua luật về tổ chức cuộc bầu cử mới. Ảnh: MORNINGSTAR

"Tôi nghĩ rằng tổng thống bị phế truất đã sống chung với kẻ thù nhưng một số sai lầm cũng đã xảy ra và một trong số những sai lầm đó là việc để cho một vài người say sưa với quyền lực", bà Copa trả lời phóng viên hãng tin AP.

Bà còn cho biết thêm rằng ông Morales từng gặp các quan chức cấp cao nhất trong lực lượng cảnh sát và quân đội của mình vào mỗi thứ Hai hằng tuần, nhưng cuối cùng những tướng lĩnh này đã quay lại chống lại ông sau phong trào biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 20-10.

"Việc lực lượng vũ trang yêu cầu ông Morales từ chức là hành vi phản quốc và việc cảnh sát chống đối cũng là hành vi phản quốc. Tôi thực sự ngạc nhiên vì điều này đã xảy ra", bà Copa nói thêm.

Những sự kiện này đã củng cố quan điểm cho rằng ông Morales là nạn nhân của một cuộc đảo chính, bà Copa nói. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng cuối cùng, "lịch sử sẽ cho chúng ta biết bản chất của những chuyện này". Còn hiện tại, mục tiêu cao nhất của bà là "chấm dứt sự chết chóc và hỗn loạn".

Các cuộc biểu tình của phe đối lập nổ ra sau khi ông Morales tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mà giới quan sát quốc tế cho là có nhiều thiếu sót và bất thường. Sau khoảng năm tuần biểu tình, ít nhất 33 người đã thiệt mạng ở cả hai phía ủng hộ và phản đối ông Morales.

Ông Morales buộc phải từ chức vào ngày 10-11 khi tình trạng hỗn loạn chưa có dấu hiệu kết thúc. Sau đó ông đã sang Mexico tị nạn với sự hỗ trợ của những người ủng hộ mình.

Bà Copa, 32 tuổi, là một trong những thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất Bolivia.

Từ một nhân viên xã hội, bà Copa trở thành thành viên phong trào Tiến lên Chủ nghĩa xã hội (MAS) - đảng của ông Morales - có được vị trí cao nhất trong chính trường Bolivia, trong khung cảnh mù mịt của nền chính trị nước này sau "cuộc đảo chính" và tham gia mạnh mẽ vào các nỗ lực ổn định quốc gia.

Ngày 24-11, Tổng thống lâm thời tự xưng Jeanine Anez đã chính thức ban hành một đạo luật hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử ngày 20-10 và tổ chức bầu cử mới mà không có sự tham gia của ông Morales.

Một tòa án bầu cử mới cũng được thành lập để chuẩn bị cho công tác chính trị quan trọng này. Thời gian chính thức cho cuộc bầu cử chưa được công bố.

Cùng với đó, chính phủ lâm thời Bolivia cũng đẩy nhanh các thủ tục luận tội "kích động biểu tình và hoạt động khủng bố" đối với tổng thống bị phế truất và một số quan chức cấp cao trong chính quyền cũ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 26-11, bà Karen Longaric, Ngoại trưởng của chính phủ lâm thời đã bổ nhiệm ông Walter Oscar Serrate Cuellar làm đại sứ Bolivia tại Mỹ. Ông Cuerllar từng là đại sứ của Bolivia tại Liên Hiệp Quốc.

Đây là lần đầu tiên Bolivia gửi đại sứ đến Mỹ sau những căng thẳng chính trị giữa hai nước vào năm 2008. Tuy nhiên, quyết định đã được chính quyền lâm thời của bà Anez thông qua mà chưa có sự phê chuẩn của các nhà lập pháp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm