Chủ tịch TP HCM và Bình Dương bàn việc thúc đẩy kết nối vùng

(PLO)- Lãnh đạo hai địa phương quyết tâm đẩy nhanh các dự án giao thông mang tính kết nối vùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-6, tại UBND TP Dĩ An (Bình Dương) lãnh đạo UBND TP HCM và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc về kết nối hạ tầng giao thông và tình hình an ninh trật tự.

Phía UBND TP HCM có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành, còn về phía tỉnh Bình Dương có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều lãnh đạo sở ngành.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đề xuất đầu tư 5 vị trí kết nối trọng điểm. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đề xuất đầu tư 5 vị trí kết nối trọng điểm. Ảnh: LÊ ÁNH

Đây là buổi họp quan trọng giữa lãnh đạo hai địa phương để thống nhất việc kết nối hạ tầng giao thông và công tác phối hợp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữa TP Thủ Đức (TP HCM) và TP Dĩ An, TP Thuận An (Bình Dương).

Cuộc họp của lãnh đạo hai địa phương nhằm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại cuộc họp ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết sau nhiều cuộc họp giữa lãnh đạo ba thành phố (Thủ Đức-Dĩ An-Thuận An), các địa phương đã thống nhất đề xuất đầu tư 5 vị trí kết nối trọng điểm.

Cùng theo ông Tùng, đây là các điểm nút giao thông quan trọng kết nối ba thành phố nói riêng và cả vùng nói chung.

Ông Tùng cũng đề xuất: “Tôi đề xuất ba thành phố lập tổ công tác để phối hợp thông tin liên tục các vấn đề về quy hoạch, phối hợp cùng nhau để quy hoạch các phân khu được đồng bộ”.

Tại buổi họp, lãnh đạo sở Giao thông Vận tải và sở Xây dựng của TP HCM và Bình Dương cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất về các dự án giao thông kết nối vùng.

Các đơn vị này cũng ủng hộ đề xuất đầu tư 5 vị trí kết nối trọng điểm của UBND TP Thủ Đức.

Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An thông tin về việc đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh. Ảnh: LÊ ÁNH

Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An thông tin về việc đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài vấn đề về hạ tầng giao thông kết nối vùng, vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được ba thành phố phối hợp chặt chẽ đảm bảo tốt tình hình ANTT.

Các tuyến đường kết nối ba thành phố có lượng phương tiện lưu thông qua lại rất đông, nên lực lượng công an đã cố gắng đảm bảo giao thông luôn được thông suốt, không bị ùn tắc kéo dài.

Đặc biệt, đây là địa bàn giáp ranh nên tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, công an ba thành phố cũng phối hợp chặt chẽ để kìm giảm các loại tội phạm.

Ông Võ Văn Minh-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Võ Văn Minh-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết hai địa phương phối hợp rất tốt thống nhất quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Theo ông Minh, Bình Dương ủng hộ và thống nhất cao các dự án giao thông kết nối hai địa phương (TP.HCM và Bình Dương) cùng như các tuyến đường kết nối vùng. Ông đề nghị các sở ngành hai địa phương tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Các vấn đề chưa cụ thể thì phải “chốt” nhanh để thống nhất quy hoạch.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM cũng thống nhất đề xuất đầu tư 5 vị trí kết nối trọng điểm của chủ tịch UBND TP Thủ Đức và lưu ý xem xét thứ tự ưu tiên, vấn đề nào làm trước, vấn đề nào làm sau.

Ông Mãi nhấn mạnh: “Những đề xuất nào của Bình Dương mà không thuộc thẩm quyền đến thành phố thì các sở, ngành xem xét thống nhất bằng văn bản để Bình Dương triển khai làm”.

Ông Mãi nói thêm, các sở ngành của TP HCM phải tiếp thu các ý kiến của Bình Dương, để chủ động thực hiện nhanh, dứt điểm. Từ đó nhanh chóng triển khai khởi công xây dựng các dự án giao thông kết nối vùng.

"Chúng ta hiểu rằng các dự án này không chỉ kết nối thông suốt với Bình Dương mà tất cả các địa phương trong vùng", ông Mãi nhấn mạnh.

Lãnh đạo hai địa phương đi khảo sát các nút giao thông của các dự án sắp triển khai. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo hai địa phương đi khảo sát các nút giao thông của các dự án sắp triển khai. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã đến các điểm nút giao thông để khảo sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm