Chủ tịch TP Quy Nhơn yêu cầu xử lý nghiêm vụ thực khách bị đánh trong quán bánh xèo

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh những người đã tấn công khách tại quán ăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) đã yêu cầu Công an TP Quy Nhơn, Công an phường Hải Cảng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ một khách hàng bị tấn công khi đến ăn sáng tại quán bánh xèo ở đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn.

Theo ông Nam, chỉ vì xích mích nhỏ mà người nhà chủ quán tấn công, làm bị thương khách hàng là không thể chấp nhận.

UBND TP Quy Nhơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh TP Quy Nhơn.

Công an đến giải quyết vụ đánh thực khách. Ảnh: CTV

Công an đến giải quyết vụ đánh thực khách. Ảnh: CTV

Cùng ngày, ông Nguyễn Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng, cho hay Công an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP Quy Nhơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an phường Hải Cảng, sáng 24-4, 12 người trong gia đình bà LTL (ngụ TP Quy Nhơn) đến ăn sáng tại quán bánh xèo ở đường Xuân Diệu của bà Nguyễn Thị Kim Thoa. Đến khi thanh toán tiền, nhóm thực khách và bà Thoa xảy ra xích mích. Bà L. cho rằng gia đình bà chỉ dùng 60 bánh xèo nhưng quán tính tiền 80 bánh với tổng số tiền 560.000 đồng.

Quán bánh xèo xảy ra vụ đánh thực khách. Ảnh: CTV

Quán bánh xèo xảy ra vụ đánh thực khách. Ảnh: CTV

Trong lúc hai bên đang cải vã, Nguyễn Hữu An (23 tuổi, con trai Thoa) dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt, người bà L. Khi có người can ngăn, An mới dừng lại. Bà L. được đưa đến điều trị tại Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn với nhiều vết thương ở vùng mặt, tay.

Hiện cơ quan công an đang xác định thương tích của bà L. để xử lý Nguyễn Hữu An về hành vi cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm